OPEC: Giá dầu cao là do Mỹ

OPEC: Giá dầu cao là do Mỹ
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/3, giá dầu thế giới vẫn ổn định ở mức rất cao gần 105 USD/thùng.
OPEC: Giá dầu cao là do Mỹ ảnh 1

Chủ tịch OPEC Chakib Khelil lắc đầu trước đề nghị tăng sản lượng khai thác dầu của Mỹ - Ảnh: Reuters

Nguyên nhân giữ giá dầu cao là thông tin dự trữ dầu của Mỹ sụt giảm và việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không tăng sản lượng khai thác.

Hãng tin AP cho biết giá dầu ngọt nhẹ giao tháng tư chỉ giảm nhẹ 12 cent xuống còn 104,40 USD/thùng tại sàn giao dịch New York.

AP dẫn lời chủ tịch OPEC Chakib Khelil khẳng định nguồn cung dầu khí hiện tại rất dồi dào. "Nếu giá dầu cao là do những gì đang xảy ra tại Mỹ”. Theo ông Khelil, thị trường thế giới đang bị ảnh hưởng bởi "sự quản lý sai lầm nền kinh tế Mỹ”.

Ông Khelil khẳng định giá dầu cao do sự tụt dốc của đồng USD, lạm phát tăng cao và tình trạng đầu cơ. Phản ứng lại, chính quyền Mỹ cho biết "thất vọng" trước động thái của OPEC.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.