OPEC giảm sản lượng, giá dầu lại tăng

OPEC giảm sản lượng, giá dầu lại tăng
Giá dầu thô thế giới lập tức tăng trở lại sau khi các nước thành viên OPEC thống nhất giảm 3,4% sản lượng nhằm ngăn chặn việc giá dầu liên tục giảm trong suốt 2 tháng qua.

Tại sàn giao dịch New York sáng nay, dầu thô giao tháng 11 tăng 72 cent, tương đương 1,2%, hiện ở mức 60,48 USD một thùng.

Tại London, dầu thô Brent giao tháng 11 ổn định ở mức 60,56 USD, sau khi tăng 73 cent. Cùng lúc đó, tại sàn giao dịch Singapore, giá dầu chốt ở mức 60,47 USD.

Sáu nước, gồm Ả Rập Saudi, Lybia, Kuwait, Algeria, Venezuela và Nigeria, thống nhất giảm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Tuy nhiên, OPEC không công bố mức giảm cụ thể của các nước thành viên. Các nước OPEC cung cấp khoảng 40% sản lượng dầu toàn thế giới.

Hôm 4/10, giá dầu đã giảm xuống còn 57,75 USD một thùng, mức thấp nhất trong 7 tháng qua, do dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng và căng thẳng giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân đã hạ nhiệt. Giá dầu thế giới giảm 23% so với mức kỷ lục 78,40 USD một thùng hồi tháng 7. 

Thông thường OPEC tăng sản lượng vào quý 4 hàng năm do nhu cầu nhiên liệu thế giới tăng vào cuối năm. Theo dự báo của OPEC, quý 4 năm nay, nhu cầu dầu thế giới sẽ là 85,6 triệu thùng mỗi ngày, tăng 2,2% so với năm ngoái.

Theo Vnexpress/Bloomberg

MỚI - NÓNG