Ôtô Honda sẽ được sản xuất tại Việt Nam

Ôtô Honda sẽ được sản xuất tại Việt Nam
(TP - Hà Nội) - Ngày 17/3/2005, Cty Honda Việt Nam (HVN) thông báo đã được phép sản xuất kinh doanh ôtô tại VN. Dự án ôtô HVN trị giá khoảng 60 triệu USD.

Theo đó, HVN sẽ sớm bắt đầu việc xây dựng nhà máy sản xuất ôtô liền kề nhà máy sản xuất xe máy hiện tại (Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nhà máy sản xuất ôtô sẽ đạt công suất ban đầu 10.000 xe/năm, sản xuất chính thức từ giữa năm 2006, với kiểu xe đầu tiên “Honda Civic” - một kiểu xe mui kín cỡ trung phổ biến nhất của Honda trong khu vực. Với dự án này, vốn pháp định của HVN sẽ tăng từ 45,4 triệu USD lên 62,9 triệu USD.

Nhà máy mới của HVN sẽ được trang bị dây chuyền hàn, sơn, lắp ráp động cơ, lắp ráp thân xe hoàn chỉnh; tạo thêm việc làm cho 1.200 lao động (tại HVN, đại lý và các nhà cung cấp). Tỉ lệ nội địa hoá dự kiến hơn 80%, như đối với xe máy Honda sản xuất tại VN.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.