Ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh

Mẫu xe đường phố Toyota Wigo vừa về Việt Nam
Mẫu xe đường phố Toyota Wigo vừa về Việt Nam
TPO - Ngoài 2 thị trường truyền thống là Thái Lan và Indonesia, tuần qua cũng ghi nhận việc nhập khẩu gần 200 xe từ Nhật Bản và Mexico.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần cuối tháng 9 (từ ngày 21-27/9), cả nước có 3.915 ô tô nguyên chiếc đăng ký thủ tục nhập khẩu, với tổng kim ngạch đạt 70,9 triệu USD.

Như vậy, lượng ô tô nhập khẩu tăng 27,7% so với lượng nhập khẩu trong tuần liền kề trước.

Trong đó, 2.263 xe xuất xứ Thái Lan, 1.440 chiếc xuất xứ Indonesia, Nhật Bản với 112 chiếc, Mexico với 70 chiếc. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 4 thị trường này chiếm tới 99% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm ưu thế áp đảo với 3.020 chiếc, tổng trị giá đạt 53,2 triệu USD, chiếm 77% lượng ô tô nguyên chiếc các loại.  

Đặc biệt, tuần qua, Indonesia vượt Thái Lan về số lượng ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống, với 1.440 chiếc, chiếm tỷ trọng 47,7%. Trong khi đó xe xuất xứ Thái Lan đạt 1.391 chiếc.

Ngoài ra, 100% xe xuất xứ Nhật Bản và Mexico đều nằm trong phân khúc này; còn lại là xe có xuất xứ từ Canada, Hoa Kỳ, Anh.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 135 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu, với tổng trị giá đạt 4,2 triệu USD.

Tuần qua xe tải các loại cũng nhập về nhiều với 737 chiếc, tổng trị giá 12,2 triệu USD và 100% xe này cũng có xuất xứ Thái Lan.

Xe ô tô loại khác (xe chuyên dụng) có 23 chiếc, với tổng trị giá khai báo 1,2 triệu USD. Trong đó, chủ yếu xe có xuất xứ từ Trung Quốc với 13 chiếc, từ Hàn Quốc với 8 chiếc…

Nhìn vào cơ cấu dòng xe có thể thấy tuần qua thị trường miền Bắc đang có nhu cầu lớn hơn về dòng xe dưới 9 chỗ ngồi. Trong khi thị trường khu vực phía Nam đang có nhu cầu nhập khẩu nhiều hơn dòng xe tải (thực chất chủ yếu là xe bán tải) và xe trên 9 chỗ ngồi.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này có 66,2 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tuần trước là 73,2 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tuần này đã giảm 9,6% so với tuần trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 15,9 triệu USD, từ Nhật Bản với 12 triệu USD, từ Thái Lan với 11,8 triệu USD, từ Trung Quốc với 10,3 triệu USD, từ Indonesia với 6,5 triệu USD, từ Ấn Độ với 4 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 nước xuất xứ này chiếm tỷ trọng 91,4% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tuần qua.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.