PCI Đà Nẵng tụt dốc: Khó lội ngược dòng

PCI Đà Nẵng tụt dốc: Khó lội ngược dòng
TP - Hai năm liền bị rớt hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ vị trí quán quân xuống thứ 5 và xuống tiếp vị trí 12/63 tỉnh thành, khả năng “lội ngược dòng” PCI của Đà Nẵng trong năm 2013 được đánh giá không mấy khả quan.

Chủ trì hội thảo đánh giá PCI Đà Nẵng 2012 sáng qua (26/6), Phó Bí thư phụ trách Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ nêu rõ: Trong 9 chỉ số thành phần kết quả xếp hạng PCI năm 2012, Đà Nẵng chỉ có 2 chỉ số là chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng điểm, tăng xếp hạng. Còn lại 7 chỉ số khác đều bị rớt điểm nặng. Đáng kể, hai chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; thiết chế pháp lý đều bị rớt điểm, rớt hạng.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau thời kì ghi nhận sự bứt phá ở giai đoạn đầu, các “ngôi sao” PCI như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... đều đang bị chững lại và tụt dốc.

Phân tích mỗi chỉ số thành phần, ông Thọ liên tục đặt câu hỏi gắt “vì sao?” và truy trách nhiệm đến từng sở, ban ngành liên quan. Bản thân ông cũng thừa nhận: chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh bị sụt giảm có trách nhiệm của lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nhấn mạnh: Phải phấn đấu khôi phục bằng được vị trí tốp đầu về chỉ số PCI mà Đà Nẵng từng nắm giữ nhiều năm liền.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát độc lập, khách quan của Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Đà Nẵng đầu tháng 5/2013 với gần 400 doanh nghiệp được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, cho thấy, tín hiệu khôi phục PCI những tháng đầu năm 2013 chưa mấy khả quan.

Theo Viện trưởng Viện này, ông Hồ Kỳ Minh, phần lớn chỉ số thành phần sụt điểm năm 2012 đều chưa có sự cải thiện đáng kể, thậm chí tiếp tục thể hiện sự sụt giảm nghiêm trọng. Như tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý rằng “tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp khá phổ biến” tăng lên gần 50% .

“Ở một thành phố đứng đầu ứng dụng CNTT, cải cách hành chính nhưng chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin vẫn bị sụt giảm, vì sao?”, ông Trần Thọ truy vấn.

Theo ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ, thành phố thành lập tổng đài dịch vụ công, trung tâm hỗ trợ thông tin, thí điểm tổ chức văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) một cấp.

Sáu tháng đầu năm 2013, tỉ lệ giấy CNQSDĐ đúng hẹn tăng lên 98%. Riêng cuộc vận động “Ba hơn” (nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn) tiết kiệm gần 2.100 ngày làm việc.

Kết quả PCI 2012 của Đà Nẵng ở chỉ số thiết chế pháp lý cho thấy, chỉ có hơn 18% doanh nghiệp tin rằng hệ thống tư pháp thường xuyên cho phép doanh nghiệp tố cáo tham nhũng của công chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.