Phá sản mục tiêu phát triển ngành cơ khí

Phá sản mục tiêu phát triển ngành cơ khí
TP - Chính sách hỗ trợ phát triển ngành cơ khí của Chính phủ thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong phát triển của ngành cơ khí, tuy nhiên, tính theo giá trị, năm 2014 ngành cơ khí trong nước mới chỉ đáp ứng được 32,12% nhu cầu cơ khí toàn quốc.

So với mục tiêu đề ra trong kết luận 25 của Bộ Chính trị là phải đáp ứng được 45-50% nhu cầu trong nước đến nay không đạt, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương cho biết như vậy tại Hội thảo “Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam ngày 10/11”.

Theo đại diện các doanh nghiệp tham dự hội thảo, ngành cơ khí đang ở vị trí rất thấp. Chúng ta vẫn nặng về khâu lắp ráp, các khâu khác rất quan trọng như nghiên cứu thiết kế thì chúng ta không quan tâm đầu tư. Trong chiến lược của ngành cơ khí phải xác định phần nào phải có bàn tay của nhà nước và phần nào để thị trường quyết định. 

MỚI - NÓNG