Phải tăng giảm giá điện theo mùa

Phải tăng giảm giá điện theo mùa
TP - “Nếu đã là thị trường, thì có lúc tăng, cũng phải có lúc giảm. Ví dụ, lúc vào mùa mưa là phải giảm, lúc thừa điện là phải giảm, lúc nhân dân không dùng nhiều là phải giảm..."-Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi nói.

> Khó nói chuyện tăng giá điện

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trao đổi với báo chí bên lề diễn đàn “Phát triển thủy điện nhỏ và kiến nghị từ doanh nghiệp” do báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức ngày 12-7, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, ông Trần Viết Ngãi cho biết, hiện có tình trạng nhiều nhà máy thủy điện nhỏ ở các địa phương như Gia Lai, Kon Tum đã hoàn thành nhưng không thể đấu nối được vào điện lưới quốc gia.

Ông Ngãi cũng cho biết, việc tăng giá điện phải tùy thuộc vào thị trường, vào đời sống nhân dân, tùy thuộc vào nền kinh tế xã hội. Điện bán lẻ của chúng ta hiện 1.506 đồng/KWh (tương đương 7,2 cent/kWh), không phải là thấp so với một số nước.

“Nếu đã là thị trường, thì có lúc tăng, cũng phải có lúc giảm. Ví dụ, lúc vào mùa mưa là phải giảm, lúc thừa điện là phải giảm, lúc nhân dân không dùng nhiều là phải giảm. Còn lúc cao điểm, lúc mùa khô, mùa hè thiếu điện mà phải huy động cả chạy dầu, cả nguồn mà đầu vào cao thì lúc đó cần phải tăng giá điện. Việc tăng giá điện phải tùy thuộc vào đời sống xã hội, nền kinh tế phát triển và tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ điện, mức độ thừa điện hoặc thiếu điện”- Ông Ngãi nói.

Ông Phạm Công Nhân, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hà Giang cho biết, từ tháng 5 đến nay, trung bình các nhà máy thủy điện nhỏ bị cắt quyền phát điện giờ cao điểm trong ngày từ 5-7 tiếng, khiến các doanh nghiệp bị thiệt hại từ 15%-20% công suất phát điện, tương đương số tiền hàng chục triệu đồng/ngày.

Đến nay Hội doanh nghiệp tỉnh đã kiến nghị lên Sở Công Thương và EVN nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.