Phấn đấu tăng GDP 11-12 % mỗi năm

Phấn đấu tăng GDP 11-12 % mỗi năm
TP - Đây là mục tiêu được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị phát triển KT-XH vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2006-2010, diễn ra tại Hà Nội ngày 3/4.

Bộ KH&ĐT và một số Bộ còn cho rằng, giai đoạn này phấn đấu kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đóng góp khoảng 23-24% vào GDP của cả nước; giá trị xuất khẩu tăng gấp 2 lần mức tăng GDP; mức thu ngân sách tăng 17%/năm…

Mục tiêu này được đưa ra nhằm khắc phục những yếu kém, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có chưa được khai thác hết tại 12 tỉnh, thành phố (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình).

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Đình Khiển, 5 năm qua, kinh tế vùng ĐBSH có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,5 %, gấp 1,4 lần mức bình quân cả nước.

Riêng năm 2005, vùng đóng góp 21,5% GDP; 15,4% giá trị xuất khẩu; 26% tổng thu ngân sách của cả nước.

Tuy nhiên, kinh tế của vùng vẫn chưa tạo được đà bứt phá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế không đạt kế hoạch; tỷ lệ DN Nhà nước trong vùng nhiều nhất nhưng cũng là vùng có nhiều DN hoạt động không hiệu quả, không có lãi, chậm cổ phần hóa…

So với vùng Đông Nam Bộ, kim ngạch xuất khẩu vùng ĐBSH chỉ bằng 20%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới chiếm 51%. Độ mở của nền kinh tế mới đạt  45% so với 61% của cả nước; tốc độ đổi mới công nghệ của vùng chỉ bằng tốc độ đổi mới công nghệ chung cả nước và thuộc loại thấp nhất so với các nước tiên tiến; tỷ trọng nông nghiệp còn khá cao; quy hoạch yếu kém; phát triển mang nặng tính tự phát…

Trong dự thảo “Chương trình hành động của Chính phủ” do Bộ KH&ĐT soạn thảo, các bộ, ngành cũng được phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong giai đoạn này để “tăng tốc” cho vùng ĐBSH.

Cụ thể: Bộ CN đẩy mạnh các chương trình phát triển công nghệ cao, sạch, coi trọng phát triển công nghiệp có ý nghĩa đột phá: điện tử, công nghiệp phần mềm, chế tạo máy, đóng tàu...; Bộ KH&ĐT xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và ODA vào vùng hiệu quả; Bộ CN quy hoạch địa điểm nhà máy lọc hóa dầu; Bộ GT-VT đẩy nhanh tốc độ xây dựng mạng lưới cầu qua sông Hồng, hệ thống xe điện chạy trên cao hoặc xe điện ngầm tại TP Hà Nội, đồng thời nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế thứ 2 tại Vân Đồn (Quảng Ninh)…

MỚI - NÓNG