Kỷ niệm 53 năm Ngày Giải phóng Thủ đô:

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế Thủ đô 12% năm 2007

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế Thủ đô 12% năm 2007
TP - 9 tháng đầu năm 2007, kinh tế Hà Nội ước tính tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước (đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm lại đây); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,8%.

Sáng qua (9/10), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 53 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2007) và biểu dương khen thưởng “Người tốt - việc tốt” năm 2007.

Tới dự có các đồng chí:  Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự lễ mít tinh còn có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và đại diện các ban, ngành, quận, huyện, các đồng chí lão thành cách mạng, và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 

“Trong những năm qua, Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế luôn tăng trưởng với nhịp độ cao và bền vững; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện... vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng lên”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định.

9 tháng đầu năm 2007, kinh tế Hà Nội ước tính tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước (đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm lại đây); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,8%; thương mại, dịch vụ tăng 21,6%; tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,128 tỷ đô la; thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng...

Tại buổi mít tinh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu cao quyết tâm của thành phố trong việc phát triển kinh tế, xã hội những tháng còn lại của năm 2007 bằng 7 nhóm giải pháp như: phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cuối năm đạt 12%; chăm lo đời sống những đối tượng chính sách, giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh; tăng cường quản lý xây dựng đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính... để xứng đáng là Thủ đô Anh hùng - Thành phố vì hòa bình. 

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội cũng tổng kết, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “ Người tốt, việc tốt” Thủ đô năm 2007. Theo đó, năm 2007 toàn thành phố có 104 tập thể, 230 gia đình và 617 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

MỚI - NÓNG