Phạt 2 công ty đưa lao động đi Ả Rập Xê Út

Phạt 2 công ty đưa lao động đi Ả Rập Xê Út
TP - Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa quyết định phạt hành chính hơn 300 triệu đồng với 2 công ty đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ả Rập Xê Út. 

Cụ thể, Cục này phạt Cty CP Quốc tế Nhật Minh 170 triệu đồng, vì lỗi đưa người lao động đi làm việc tại Ả Rập Xê Út nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đưa đi. 

Cty CP Đầu tư Vĩnh Cát cũng bị phạt 150 triệu đồng vì đưa lao động đi làm việc tại Ả Rập Xê Út nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.