Phạt doanh nghiệp khai thác cao lanh trái phép 2,7 tỷ đồng

Phạt doanh nghiệp khai thác cao lanh trái phép 2,7 tỷ đồng
TP - Ngày 12/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa quyết định xử phạt 2,7 tỷ đồng đối với hai doanh nghiệp, một cá nhân, vì đã khai thác cao lanh không có giấy phép trên địa bàn thôn Nam Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Theo đó, Cty TNHH MTV Phúc Nhật Huy (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) bị xử phạt 1 tỷ đồng, tịch thu số đất cao lanh đổ tại bãi của công ty (đóng ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế). Ngoài ra, Cty này phải nộp lại hơn 350 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp do bán đất cao lanh khai thác trái phép.

Công ty CPXD &TM Thùy Dương (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị phạt 1,2 tỷ đồng, tịch thu xe múc và phải phục hồi lại môi trường đã khai thác.

Ông Trần Văn Định (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị phạt 500 triệu đồng, đồng thời nộp lại 128 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp do bán cao lanh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.