Phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III

Phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III
Từ 1/8, trái phiếu Chính phủ đợt III với tổng khối lượng 10.500 tỷ đồng sẽ được phát hành qua hệ thống kho bạc nhà nước trên toàn quốc và trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, TPHCM.
Phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III ảnh 1
Khuyến khích các cá nhân, tổ chức mua trái phiếu Chính phủ

Tại cuộc họp báo sáng nay (28/7), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá cho biết mục đích của đợt phát hành trái phiếu này là để huy động nguồn vốn đầu tư cho một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.

Tổng khối lượng phát hành lần này là 10.500 tỷ đồng, gồm 10.000 tỷ đồng Việt Nam và 30 triệu USD. Riêng trái phiếu huy động ngoại tệ (USD) sẽ được đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Theo Quyết định của Bộ Tài chính, lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III là 8,6%/năm. Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán mỗi năm một lần khi đủ 12 tháng tính từ ngày mua. Thời gian phát hành từ 1/8 – 30/9/2005.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tá, từ năm 2005 đến 2010, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ là 100.000 tỷ đồng, mỗi năm phải huy động khoảng 17.000 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn vốn huy động được sẽ tập trung cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; không được sử dụng cho các mục tiêu khác.

Về tình hình giải ngân, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 6/2005, tổng số kế hoạch vốn đầu tư bằng nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ phân bổ cho các dự án là 10.175 tỷ đồng, đạt 62% tổng kế hoạch giao cho cả ba năm (2003, 2004, 2005).

MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.