Phát hiện tiền xu giả

Phát hiện tiền xu giả
Ngày 5-10, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vụ lưu hành tiền xu giả vừa được phát hiện.

Theo hồ sơ, lúc 14g30 ngày 3-10, Phạm Quốc Bảo (sinh 1972, ngụ Q.Thủ Đức) cùng vợ là Trịnh Thị Thanh Thủy đến tiệm tạp hóa của chị N.T.M. (xã Phước Vĩnh An, Củ Chi) mua hàng. Khi thanh toán tiền, Bảo đưa ra một số đồng tiền xu mệnh giá 5.000 đồng.

Thấy ngờ ngợ, chị M. đã bí mật báo công an xã. Tiến hành kiểm tra trong túi của vợ chồng Bảo, công an phát hiện 60 đồng tiền giả (cùng mệnh giá 5.000 đồng). Công an huyện Củ Chi khám xét nơi ở của Bảo, thu giữ 73 đồng tiền giả chưa hoàn chỉnh (đang chờ dập khuôn).

Theo lời khai ban đầu, Bảo là thợ bạc, tự tạo mẫu đồng tiền giả, sau đó dùng các hợp kim chế ra đồng tiền kim loại 5.000 đồng. Ngày 3-10, Bảo cùng vợ mang 200 đồng tiền giả đến Củ Chi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Theo mô tả của Công an xã Phước Vĩnh An (Củ Chi), nhìn bên ngoài đồng tiền giả không có độ bóng, sáng và có màu nhạt hơn, trọng lượng nhẹ hơn đồng tiền thật.

Khi chà xuống đất, lớp xi vàng bên ngoài biến mất, thay vào đó là màu trắng xám như màu nhôm. Các hình ảnh, hoa văn trên đồng tiền giả tương đối giống tiền thật.          

Theo Tuổi Trẻ            

MỚI - NÓNG