Phí môn bài tăng gấp 3 lần vì “ăn theo” lương tối thiểu

Phí môn bài tăng gấp 3 lần vì “ăn theo” lương tối thiểu
TP - Theo Dự thảo Nghị định quy định về lệ phí môn bài, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, từ năm 2017, thuế môn bài sẽ chuyển thành phí và tăng gấp 3 lần so với mức hiện hành.

Việc chuyển thuế môn bài thành phí, đồng thời tăng mức thu gấp 3 lần so với hiện tại diễn ra ngay thời điểm ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn (do nguồn thu từ dầu thô và thuế xuất - nhập khẩu giảm mạnh). Điều này khiến nhiều người băn khoăn, đặc biệt cơ sở nào để Bộ Tài chính đưa ra mức tăng trên?

Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thuế môn bài hiện tại đang thu theo Nghị định 75, ban hành năm 2002. Mức thu với tổ chức từ 1-3 triệu đồng tùy theo vốn đăng ký, hộ gia đình từ 50 nghìn đồng tới 1 triệu đồng tùy mức thu nhập. Theo bà Mai, tới nay quy định này đã lạc hậu, nên Luật Phí và lệ phí đã đưa thêm mục lệ phí môn bài thay thuế môn bài, nên Bộ Tài chính xây dựng dự thảo trên để triển khai thi hành luật.

Bà Mai cho hay, cơ sở để tăng phí môn bài lên gấp 3 lần dựa trên lương tối thiểu. Theo đó, mức thuế môn bài hiện hành dựa trên cơ sở lương cơ bản 290.000 đồng của năm 2002. Tới nay, lương cơ bản là 1,15 triệu đồng và từ 1/5 tới sẽ tăng lên 1,210 triệu đồng. Vì vậy, mức lệ phí môn bài với tổ chức sẽ tăng 2-3 lần so với hiện nay, với hộ gia đình mức cao nhất vẫn giữ 1 triệu đồng như hiện nay (chỉ thay đổi từ 6 mức thành 2 mức).

“Điều chỉnh này không phải do ngân sách khó khăn, mà để phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay. Toàn bộ số thu phí môn bài để lại ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hưởng”, bà Mai nói. Với thay đổi này, số thu dự kiến khoảng 2.685 tỷ đồng/năm, bảo đảm tăng thu ngân sách nhà nước so với hiện hành.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính đề xuất mức lệ phí môn bài cao nhất là 10 triệu đồng/năm với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng; 5 triệu đồng/năm với doanh nghiệp vốn điều lệ 10 – 100 tỷ đồng; 3 triệu đồng/năm với doanh nghiệp vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng và 2 triệu đồng/năm với chi nhánh, cửa hàng trực thuộc. Với cá nhân và hộ kinh doanh, mức lệ phí môn bài sẽ từ 300 đến 1 triệu đồng/năm tùy theo mức doanh thu hằng năm. 

Ngoài ra, các đối tượng được miễn lệ phí môn bài, gồm: Hộ sản xuất muối; hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017.

MỚI - NÓNG
Khởi tố vụ án tại Công ty LIFAN Việt Nam
Khởi tố vụ án tại Công ty LIFAN Việt Nam
TPO - Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam, có địa chỉ tại thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long (Yên Mỹ, Hưng Yên).
Thiên tai năm nay xảy ra phức tạp hơn mọi năm
Thiên tai năm nay xảy ra phức tạp hơn mọi năm
TPO - Năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dông lốc mưa đá xảy ra hơn mức bình thường vào nửa đầu năm. Còn nửa cuối năm, mưa, bão, lũ, ngập lụt cũng xuất hiện nhiều hơn và tác động nhanh hơn đến nước ta.