Phó Thủ tướng lưu ý Vinacomin chú trọng về môi trường

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Vinacomin.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Vinacomin.
TPO - Khi giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba vào sáng nay (11/10), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã lưu ý tập đoàn chú trọng về môi trường.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, suốt 20 năm phát triển, bên cạnh kết quả đạt được, Vinacomin cũng còn tồn tại một số vấn đề đáng lưu ý, như: Tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra; triển khai áp dụng công nghệ mới sản xuất còn chậm, dẫn tới năng suất lao động thấp; năng lực cạnh tranh còn hạn chế; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm, chất lượng lập dự án chưa cao; quản lý sản xuất xuất, tài nguyên còn nhiều tồn tại…

Để đạt được những mục tiêu phát triển, Phó Thủ tướng yêu cầu Vinacomin thực hiện tái cơ cấu DN như đề án đã được Chính phủ phê duyệt, tập trung vào ngành nghề chính là than, điện, khoáng sản để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Tăng cơ giới hóa trong khai thác mỏ, cắt giảm dự án chưa thật cần thiết, tập trung vốn cho các mỏ mới.

Thực hiện tốt dự án khí hóa than ở bể than đồng bằng sông Hồng; tìm kiếm đối tác nước ngoài để khai thác và nhập khẩu than từ năm 2015, đảm bảo đủ nhu cầu than cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng lưu ý Vinacomin cần tập trung giải quyết những tồn tại, chủ động nắm vững công nghệ, vận hành, quản lý tốt tổ hợp bauxite Lâm Đồng. Để dự án sản xuất ổn định, nâng cống suất theo thiết kế, đảm bảo chất lượng, giá thành sản phẩm. Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án alumin Nhân Cơ và các dự án khoán sản khác, đi đôi với bảo vệ môi trường; từng bước chuẩn bị cho phát triển ngành khai khoáng và chế biến titan như Thủ tướng đã giao.

Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, chống tình trạng khai thác, chế biến, kinh doanh than trái phép. Quản lý và khai thác tốt tài nguyên, có hiệu quả, giảm giá thành, nâng cao tình cạnh tranh… từ đó nâng cao lợi nhuận để tái đầu tư kinh doanh.

“Tập đoàn phải làm tốt công tác đảm bảo môi trường, đặc biệt các dự án khai thác khoán sản ở Quảng Ninh, Tây Nguyên, không để xảy ra những sự cố nghiêm trọng về môi trường”, Phó Thủ tướng nói. Ngoài ra, cần chăm lo đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu, cải thiện môi trường làm việc…

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vinacomin cho biết, trong 20 năm qua tập đoàn đã sản xuất được 525 triệu tấn than. Dự kiến, năm 2014, sản lượng than tiêu thụ sẽ tăng khoảng 1 triệu tấn so với năm 2013; tổng doanh thu dự kiến khoảng 106.000 tỷ đồng. Hiện tập đoàn có trên 123.000 công nhân.

Mục tiêu thời gian tới của Vinacomin, theo ông Chuẩn, là tập trung trở thành tập đoàn mạnh, có cơ cấu sản xuất kinh doanh hợp lý, tập trung vào lĩnh vực than, khoáng sản, vật liệu nổ, điện, cơ khí, vật liệu xây dựng.

Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái...

Giai đoạn 2015-2020, sản lượng than mỗi năm đạt khoảng 42 triệu tấn.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Vinacomin.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.