Phó Tổng Giám đốc DongA Bank bất ngờ từ nhiệm

Ông Lê Trí Thông.
Ông Lê Trí Thông.
Ông Lê Trí Thông - Phó tổng giám đốc thường trực DongA Bank - người được nhắm vào vị trí Tổng giám đốc tương lai, đã chia tay ngân hàng từ 15/2.

Thay thế vị trí phó tổng giám đốc thường trực cho ông Thông là bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, hiện cũng là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.

Chia sẻ với VnExpress.net về việc này, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình cho biết, ông Thông chia tay DongA Bank là để tìm con đường riêng. "Anh ấy có thể sẽ gắn bó với ngành tư vấn", ông Bình nói.

Tổng giám đốc Trần Phương Bình cho biết thêm, quyết định ra đi của ông Thông là một sự đáng tiếc với DongA Bank, nhưng không bất ngờ và gây nhiều xáo trộn. Bởi hiện nay, hoạt động của nhà băng đa phần đều phân theo chuyên môn hoá từng bộ phận.

Riêng về người kế nhiệm, vị CEO này cho biết đã có phương án dự phòng, còn việc chọn ai vẫn là điều bí mật.

Ông Lê Trí Thông sinh năm 1979, tốt nghiệp hạng ưu chương trình MBA tại Đại học Oxford và là kỹ sư công nghệ hóa học. Ông Thông là con trai của ông Lê Văn Trí - người từng là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam (CSM).

Ông Thông đã trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau tại các tập đoàn quốc tế, cũng như các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Gia nhập DongA Bank vào năm 2008, đến cuối 2012, ông Thông là Phó tổng giám đốc ngân hàng này, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kiều hối Đông Á, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thẻ thông minh ViNa - V.N.B.C.

Theo Lệ Chi

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.