Phố Wall sụt giảm do nhà đầu tư bất an

Phố Wall sụt giảm do nhà đầu tư bất an
Chỉ số Nasdaq trên thị trường phố Wall hôm qua sụt mạnh sau khi leo lên đến mức điểm cao nhất trong 7 năm gần đây. Nhà đầu tư bán ra, khiến các chỉ số khác cũng bị kéo xuống hàng loạt.
Phố Wall sụt giảm do nhà đầu tư bất an ảnh 1
Bảng trực tuyến tại thị trường Nhật.
Ảnh: Bloomberg

Ngay sau khi một nhà phân tích của tập đoàn tài chính JP Morgan ước tính doanh số quý III của Baidu.com, một công ty Internet lớn của Trung Quốc, có thể đạt thấp hơn dự kiến 3,2%, nhà đầu tư ồ ạt bán ra cổ phiếu ngành công nghệ.

Nasdaq rơi mất 2,7%, xuống còn 2.77,2 điểm. Trước đó, chỉ số này đã lên lên tới 2.834 điểm, cao nhất kể từ đợt sốt bong bóng cổ phiếu ngành công nghệ 200-2001.

Một nguyên nhân khác là nhà đầu tư lo lắng trước thông tin Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể xem xét việc nâng lãi suất đồng tiền của khối này để kiểm soát lạm phát. 

Các hàn thử biểu khác trên phố Wall cũng xuống thấp, Standard & Poor's 500 rơi mất 8,06 điểm, tương đương 0,52%. Trước đó, chỉ số này đã leo lên mức 1.576,09 điểm. Dow Jones sụt một mạch 65,57 điểm, xuống mức 14.015,12 điểm sau khi lên tới mức kỷ lục 14.198,1.

Nhiều nhà đầu tư đang phỏng đoán, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất đồng đôla trước cuối năm nay. Trước đó, vào ngày 18/9, FED đã cắt giảm 0,5% lãi suất để đối phó với khủng hoảng trên thị trường tín dụng Mỹ.

Giá vàng và dầu tiếp tục leo cao khiến các nhà đầu tư thêm lo lắng về tốc độ lạm phát của kinh tế Mỹ. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/10, giá vàng chốt ở mức 751,3 USD/ounce, vượt qua cả mức kỷ lục của ngày 1/10 vừa qua. Dầu thô ngọt nhẹ cũng đã nhích thêm 1,78 USD, lên mức 83,08 USD/thùng sau khi có thông tin nguồn dự trữ dầu của Mỹ giảm.

Cùng lúc này, các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Á cũng mất điểm sau khi hãng điện thoại di động Sony công bố mức lợi nhuận thấp nhất trong 2 năm trở đây và các nhà bán lẻ Mỹ, vốn là nhà nhập khẩu lớn nhất của châu lục, công bố doanh số tháng 9 thấp hơn dự đoán. Các hàn thử biểu tại thị trường Nhật, Hàn Quốc, Siangapore và Hong Kong đều giảm mạnh, trong đó Nikkei của Nhật giảm tới 1,64%. 

Ngược lại với tình hình này, các chỉ số tại trường châu Âu vọt lên mức cao nhất trong hai tháng qua, do ngành khai khoáng và năng lượng của châu lục này hưởng lợi sau khi giá đồng trên thị trường New York tăng giá.

Dow Jones Stoxx 600 nhích thêm 0,6% lên mức 390,43 điểm, cao nhất từ ngày 23/7 đến nay. CAC 40 của Pháp lấy thêm 0,4%, DAX của Đức tăng 0,6% và FTSE 100 của Anh tăng tới 1,2%. 

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG