Phúc Đạt

Phúc Đạt
Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (Quảng Nam) hiện có 36 doanh nghiệp đang hoạt động với đa ngành nghề, nhưng vấn đề môi trường luôn đặt lên hàng đầu, đã trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu về xanh - sạch - đẹp của cả khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Chương trình Xúc tiến thương mại thị trường trong nước

Khu công nghiệp kiểu mẫu của Quảng Nam

Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (Quảng Nam) hiện có 36 doanh nghiệp đang hoạt động với đa ngành nghề, nhưng vấn đề môi trường luôn đặt lên hàng đầu, đã trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu về xanh - sạch - đẹp của cả khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Đầu năm 2006, KCN Điện Nam – Điện Ngọc luôn bị người dân địa phương sống quanh phản ứng vì hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp tuồn thẳng nước thải chưa qua xử lý ra sông Vĩnh Điện, hoặc cho chảy tràn lan khắp nơi làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thế nhưng, chỉ sau 1 năm, Cty cổ phần Phát triển đô thị và KCN Quảng Nam – Đà Nẵng chủ đầu tư của KCN này đã quyết định đầu tư và nhanh chóng xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải tập trung KCN Điện Nam – Điện Ngọc và đến nay đã đi vào hoạt động một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Phụ, phó ban Quản lý KCN, cán bộ chuyên trách vấn đề môi trường cho biết: “Đơn vị chúng tôi xác định ngoài việc đảm bảo cơ sở hạ tầng ở KCN để thu hút đầu tư, vấn đề quan trọng còn lại chính là môi trường. Nhà máy xử lý nước thải ra đời ngay lập tức đã giải quyết được những lo lắng của doanh nghiệp cũng như của người dân xung quanh vùng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã làm đủ mọi cách để tuyên truyền vấn đề bảo vệ môi trường đến với từng doanh nghiệp trong địa bàn KCN. Và thực tế đã chứng minh bằng việc hưởng ứng tích cực từ phía doanh nghiệp”.

Theo ghi nhận, tổng thể KCN Điện Nam - Điện Ngọc nay đã phủ đầy màu xanh, từ Công ty Giày Rieker đến gạch Đồng Tâm, Cty May Việt Vương 2, Cty TNHH Quang Minh… đều được xanh hóa bằng nhiều loại cây. Một công nhân làm việc Cty Giày Rieker cho biết: “Trước đây tôi làm việc trong Cty khi về nhà luôn bị nôn ói vì bị ám ảnh bởi mùi hôi. Nhưng từ khi môi trường trong công ty được cải thiện, mùi hôi đã giảm nhiều, anh chị em công nhân làm việc cũng phấn khởi hơn. Việc trồng cây xanh trong Cty đã tác động tích cực đến môi trường làm việc của công nhân, khiến anh chị em làm việc thoải mái hơn”.

Môi trường là vấn đề được chủ đầu tư quản đặt lên hàng đầu. Rác sinh hoạt và rác thải công nghiệp được Cty Môi trường đô thị gom lại và đem đi xử lý ngay trong ngày. Phương châm “nhà máy mọc lên đến đâu, cây xanh phủ đến đó” được thực hiện một cách triệt để và hiệu quả nhất. Tính đến nay KCN này được xem là KCN có mật độ cây xanh dày nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong 3 năm qua, từ một điểm nóng về môi trường, KCN Điện Nam – Điện Ngọc đã “lột xác” thành một KCN kiểu mẫu về môi trường. Đó thực sự là nỗ lực không ngừng của lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng và Cty cổ phần Phát triển đô thị và KCN Quảng Nam – Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Phụ, cho biết thêm, để KCN giữ vững “xanh – sạch – đẹp”, tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN phải đồng lòng và có sự phối hợp đồng bộ và thường xuyên giữa các cơ quan chức năng, cảnh sát môi trường để có thể giám sát chặt chẽ tình hình xử lý nước thải ở các doanh nghiệp, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Điện Nam – Điện Ngọc không chỉ là bước đột phá trong nỗ lực bảo vệ môi trường tại KCN. Những lợi ích thiết thực ban đầu đã được ghi nhận. Công nghệ xử lý cơ học kết hợp với keo tụ sinh học cùng quy trình xử lý Aerotank, được xem là phương pháp hợp lý, tiết kiệm nhiều chi phí. Mỗi ngày, nhà máy hoạt động và xử lý 5.000m3 nước thải với chi phí vận hành là 25 triệu đồng/ngày.

Phúc Đạt

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG