PVN xử lý xong khoản nợ 9.650 tỷ đồng

PVN xử lý xong khoản nợ 9.650 tỷ đồng
TPO - Đó là khẳng định của ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại buổi họp báo chiều nay.

> PVN lãi “khủng” nhờ khai thác mỏ mới
> Để thua lỗ, lãnh đạo PVN sẽ bị cách chức

TPO - Đó là khẳng định của ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại buổi họp báo chiều nay.

Ông Phùng Đình Thực (đứng) và ông Lê Minh Hồng tại buổi họp báo ngày 8/10/2013. Ảnh: PHONG CẦM
Ông Phùng Đình Thực (đứng) và ông Lê Minh Hồng tại buổi họp báo ngày 8/10/2013. Ảnh: PHONG CẦM.

EVN phải trợ nợ cho PVN 1.000 tỷ đồng/năm

Ông Thực cho biết, hiện tổng số nợ cũ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với PVN là 9.650 tỷ đồng. Theo ông Thực, sau khi Chính phủ có chỉ đạo, EVN tiếp tục trả cho PVN những chi phí mới theo hợp đồng mua điện. Hiện, việc mua bán điện giữa hai tập đoàn thực hiện theo đúng hợp đồng.

Về khoản nợ cũ 9.650 tỷ đồng, PVN và EVN đã thảo nhiều lần và nhiều phương án cũng đã được đưa ra như: phát hành trái phiếu; làm dự án; ghi nợ. Hiện, hai bên đã thống nhất: Trong khoản nợ 9.650 tỷ đồng, trong năm 2013, EVN sẽ trả cho PVN 2.650 tỷ đồng; số còn lại 7.000 tỷ đồng sẽ ký hợp đồng nhận nợ và EVN sẽ trả trong vòng 7 năm (mỗi năm 1.000 tỷ đồng) với lãi suất tương đương lãi suất liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định. “Sau một thời gian bàn bạc, đây là phương án khả thi, có thể thực hiện được”, ông Thực cho biết.

Về thoái vốn ngoài ngành, ông Thực cho biết, PVN đang tích cực triển khai. Tuy nhiên, việc thoái vốn không phải muốn là làm được ngay mà phải hài hòa lợi ích. Hiện, PVN đã hoàn thành phê duyệt phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 cho các đơn vị. PVN cũng đã thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng Cty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

PVN lãi hơn 38,2 nghìn tỷ đồng

Về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc PVN cho biết, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 287,6 nghìn tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch 9 tháng và 81% kế hoạch năm, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 38,2 nghìn tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 9 tháng và 87% kế hoạch năm.

Ông Hồng cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, PVN đã nộp ngân sách nhà nước đạt 128 nghìn tỷ đồng, bằng 119,3% kế hoạch 9 tháng (tương đương vượt 20,7 nghìn tỷ đồng) và 86,2% kế hoạch năm. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, đã gia tăng trực lượng dầu khí đạt 21,81 triệu tấn dầu quy đổi, có 5 phát hiện dầu khí mới cũng như ký 4 hợp đồng và 7 thỏa thuận về dầu khí.

Lãnh đạo PVN cũng cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 19,8 triệu tấn, bằng 103,6% kế hoạch 9 tháng và 78,6% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. PVN cũng sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 12,4 tỷ kWh, bằng 120% kế hoạc 9 tháng và 89,5% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Ông Hồng cho biết, trong 3 tháng còn lại của năm, PVN sẽ tập trung vào 8 nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc PVN giai đoạn 2012-2015. Đồng thời, hoàn thành phê duyệt và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 của các đơn vị trực thuộc.

Phong Cầm

Theo Viết
MỚI - NÓNG