Quà Tết: Xì gà lên ngôi

Công an Hà Nội bắt giữ hơn 25.000 điếu xì gà và hơn 2.500 bao thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN
Công an Hà Nội bắt giữ hơn 25.000 điếu xì gà và hơn 2.500 bao thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN
TP - Càng sát Tết, thị trường quà biếu càng trở nên sôi động. Năm nay, những món quà “khủng” từ thực phẩm, xì gà cho đến đồ trang trí văn phòng bán rất chạy với giá nhiều loại quà tặng từ 50  đến 100 triệu đồng, khiến người mua như lạc vào ma trận.

Thay vì lỉnh kỉnh các loại rượu ngoại, tặng thảm làm quà Tết đang là một trong những lựa chọn của nhiều người năm nay. Anh Dũng Nguyễn, kế toán một công ty thầu xây dựng lớn tại Hà Nội cho biết, cả tháng nay, lãnh đạo đơn vị đau đầu nghĩ chuẩn bị quà để sếp đi “đối ngoại” chủ đầu tư những dự án công ty đang thi công. Năm ngoái, công ty đã đặt mua 5 điện thoại Vertu cho 5 tổng giám đốc các dự án lớn. Năm nay, sếp muốn thay đổi hình thức quà tặng khiến cán bộ cả phòng mấy tuần liền vắt óc suy  nghĩ chọn quà tặng đối tác. “Sau khi tham khảo nhiều kênh, công ty quyết định đặt mua thảm lông cừu nhập từ Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập) với giá 100 triệu đồng/chiếc để làm quà tặng đối tác”, anh Dũng kể.

Chị Thanh Hằng, chủ cửa hàng bán thảm, rèm trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho hay, năm nay, thảm trải phòng khách nhập khẩu từ Dubai, Ấn Độ bán rất chạy. Giá thì tùy vào kích thước và chất liệu. Loại phổ thông, được khách chọn nhiều, giá dao động 5 - 50 triệu đồng/thảm. “Đa phần khách mua làm quà biếu. Có những ngày, cửa hàng tôi bán 20 thảm trải phòng khách loại 50 triệu đồng/thảm”, chị Hằng cho hay.

Tặng xì gà cũng là món quà “hot”, được nhiều người lựa chọn làm quà tết năm nay. Năm nay, giới “sành” xì gà thay vì mua xì gà xách tay từ Cuba đã chuyển sang mua xì gà xách tay nhập khẩu châu Âu như xì gà Behike 56 (25 triệu đồng/hộp 10 điếu)...

Theo giới chuyên hút xì gà, mua hàng châu Âu an tâm hơn do nhiều nhãn hiệu được ưa chuộng và đắt tiền như Cohiba maduro 5 Genios, Magicos, Cohiba Esplendidol, Cohiba Robusto hay Cohiba Siglo VI, siglo V, Siglo IV ... trên thị trường hiện bị làm giả nhiều. Các loại xì gà này được một bộ phận người dân Cuba sản xuất nhái theo các thương hiệu của nhà máy xì gà nhà nước không có quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng. Các loại xì gà này được cuốn từ những lá xì gà kém chất lượng, lá thuốc bị loại và thải ra từ các nhà máy sản xuất xì gà của nhà nước, thậm chí  có điếu có lõi bằng lá chuối khô.

Địa lan “khủng” từ Sa Pa cũng là một món quà Tết được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn làm quà biếu tặng. Trên nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội như Giảng Võ, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám..., các loại lan được bày bán tràn vỉa hè. Còn lan đặc biệt quý hiếm như Lan Hồ điệp vàng có giá từ 270.000 đến 330.000 đồng/cành; địa lan vàng Hoàng hậu có giá từ 600.000 đến 800.000 đồng/cành. Đặc biệt, địa lan Trần Mộng (giấc mộng vua Trần) giá mỗi cành lên tới 1 triệu đồng/cành. Một chậu địa lan vàng cỡ lớn cũng có giá lên tới gần 20 triệu đồng.

“Năm nay, dân Hà Nội “chuộng” địa lan vàng thay vì lan nhiều mầu như năm ngoái. Giá trung bình 5 – 20 triệu đồng/chậu tùy từng loại. Cửa hàng tôi có chậu địa lan Trần Mộng 100 cành nở cùng lúc được bán với giá hơn 100 triệu đồng vừa được khách hàng đặt mua để tặng sếp”, Anh Minh Thống, chủ cửa hàng bán hoa địa lan trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) cho biết.

Nhiều tranh đá quý, đồng hồ cổ, Đông trùng hạ thảo, sâm Ngọc Linh, nấm linh chi Hàn Quốc…cũng được nhiều người săn lùng làm quà tặng “sếp” dịp Tết này.

Cẩn thận với hàng… dỏm

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội (Sở Công thương Hà Nội) cho biết, với mặt hàng xì gà, dù được quảng cáo là độc đáo nhưng chất lượng ra sao rất khó có thể đánh giá. Với người có nhu cầu, chỉ cần truy cập vào các trang web như: cigarstore, xigavip, xigadangcap… là có hàng chục chủng loại khác nhau. Giá cả cùng trên trời dưới bể như: Xì gà Cohiba Behike 56 (hộp 10 điếu) được niêm yết  đủ kiểu khác nhau: 15.480.000 đồng và 25.000.000 đồng (loại nhập khẩu Châu Âu), Cohiba Siglo VI Tubos (hộp 15 điếu) giá: 10.965.000 đồng, Cohiba Esplendidos (hộp 25 điếu) giá: 19.890.000 đồng…

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, năm 2016, chi cục có nhiều đoàn kiểm tra cửa hàng bán thuốc lá tại Hà Nội và phát hiện nhiều loại xì gà nhập lậu, nhiều phụ kiện giả xì gà hãng Cohiba được bày bán tràn lan. Đáng chú ý, đa số xì gà nhập lậu này xuất phát từ Trung Quốc.

Với mặt hàng thảm, cùng với các thương hiệu thảm nhập cao cấp từ Dubai, các loại thảm nhập từ những nước khác cũng xuất hiện tại nhiều cửa hàng tại Hà Nội với giá rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, giá cả các loại thảm này mỗi nơi một kiểu và cùng một loại thảm khi nhìn bằng mắt thường khó phân biệt được đâu là thảm sản xuất ở Dubai, Ấn Độ hay thảm Trung Quốc.

Giỏ quà “khủng” được bày bán nhiều tại các cửa hàng lớn. Anh Quốc Trung, chủ cửa hàng quà tết trên phố Hàng Mành (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm nay ngoài rượu, cửa hàng còn nhập các đặc sản từ Úc như: phômai, hạt óc chó, hạt dẻ, chocolate, nho khô... “Giỏ quà rẻ nhất 1 triệu đồng, đắt nhất 30 triệu đồng. Số lượng giỏ quà trên 20 triệu đồng bán chạy nhất tại cửa hàng. Khách hàng có thể lựa chọn quà tùy thích rồi yêu cầu đóng gói”, anh Trung nói.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.