Quí 1/2006 : Gần 17.000 người đi xuất khẩu lao động

Quí 1/2006 : Gần 17.000 người đi xuất khẩu lao động
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quý I/2006 cả nước đã có 16.921 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Hiện thị trường lao đôngj xuất khẩu VN lên tới gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Trong đó, thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam là: Malaixia, Hàn Quốc, Nhật Bản... 

Ngoài ra, thị trường Trung Đông cũng được các đơn vị xuất khẩu lao động quan tâm. Đây là thị trường được Cục Quản lý lao động ngoài nước đánh giá là một thị trường mới rất ổn định và thu nhập cao. Bên cạnh đó, thị trường lao động trên biển sẽ được đẩy mạnh khai thác bằng cách tăng số lượng cung ứng thủy thủ vận tải, thuyền viên đánh cá.

Các chuyên gia dự đoán, năm nay, lao động Việt Nam sẽ được tiếp cận một số thị trường lao động mới với mức lương cao, tạo đà xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu bền vững.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.