Quốc hội sẽ lập kiểm toán nhà nước

Quốc hội sẽ lập kiểm toán nhà nước
Văn phòng Chủ tịch nước hôm qua công bố 4 luật mới, trong đó có Luật Kiểm toán nhà nước. Theo Luật này, kiểm toán nhà nước sẽ là cơ quan độc lập, do Quốc hội lập thay vì trực thuộc Chính phủ như 10 năm qua.
Quốc hội sẽ lập kiểm toán nhà nước ảnh 1
Kiểm toán sẽ minh bạch.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Văn Thanh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, khẳng định đây là vấn đề rất quan trọng, góp phần giúp cho tình hình tài chính của Việt Nam minh bạch hơn, rõ ràng hơn và chất lượng quản lý cao hơn.

Khi trực thuộc Quốc hội, vị thế độc lập của kiểm toán nhà nước sẽ được nâng cao hơn; địa vị pháp lý cũng sẽ được xác định rõ ràng, cụ thể hơn.

“Kiểm toán nhà nước sẽ không bị chi phối bởi các quyền năng, bởi ý chí chủ quan, và nó chỉ tuân thủ luật pháp trong quá trình hoạt động. Nó sẽ do Quốc hội lập và bản thân nó không làm chức năng quản lý nhà nước, tách khỏi cơ quan hành pháp.

Kết quả kiểm toán đó chủ yếu phục vụ Quốc hội nhưng đồng thời cũng phục vụ cho Chính phủ. Ngược lại, Chính phủ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ là cơ quan hành pháp, lại là đối tượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước”, ông Thanh cho biết thêm.

Theo công bố của Văn phòng Chủ tịch nước, Luật kiểm toán nhà nước sẽ có hiệu lực từ 1/1/2006.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.