Quy hoạch đồi Vọng Cảnh thành công viên

Cảnh đẹp sông Hương nhìn từ đồi Vọng Cảnh.
Cảnh đẹp sông Hương nhìn từ đồi Vọng Cảnh.
TPO - Sau nhiều năm bị lãng quên kể từ khi dự án Life Resort trên đồi Vọng Cảnh dừng triển khai, số phận khu cảnh quan độc đáo và tuyệt đẹp nằm ngay bên sông Hương thơ mộng của thành phố Huế đã được định đoạt bằng một quyết định mà nhiều người xem là hợp lòng dân.

Tin từ UBND tỉnh TT-Huế ngày 14/10 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đồi Vọng Cảnh và vùng phụ cận.

Theo đó, khu vực đồi Vọng Cảnh, nơi từng khởi công khu tổ hợp khách sạn - resort cao cấp nhưng buộc hủy bỏ ngay sau đó do vấp phải phản ứng quyết liệt từ báo chí và dư luận cách đây hơn 10 năm, được UBND tỉnh TT-Huế quyết định quy hoạch thành công viên. Phạm vi quy hoạch trên diện tích khoảng 219 ha, nằm trên địa giới hành chính của thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. 

Bản quy hoạch chi tiết xác định, nơi đây sẽ là khu công viên phục vụ các hoạt động đi dạo, ngắm cảnh, nghỉ ngơi, kết hợp làm điểm dừng lí tưởng cho các chuyến du lịch đường bộ cũng như đường thủy dọc sông Hương. Ngoài ra, trong không gian đồi Vọng Cảnh còn có thể tổ chức các hoạt động ngoài trời như cắm trại, sáng tác nghệ thuật, giao lưu văn hóa... 

Điểm đáng chú ý, thay cho công trình cao tầng thuộc dự án du lịch trước đây, các loại hình kiến trúc theo quy hoạch lần này chủ yếu là những chòi nghỉ, chòi ngắm cảnh trên các điểm nghỉ, dừng chân, hoặc công trình kiến trúc trang trí nhỏ mang tính sinh thái…

Như vậy, sau nhiều năm bị lãng quên kể từ khi dự án Life Resort trên đồi Vọng Cảnh dừng triển khai, số phận khu cảnh quan độc đáo và tuyệt đẹp nằm ngay bên dòng sông Hương thơ mộng của Huế đã được định đoạt.

MỚI - NÓNG