Sakuko Japanese Store mở siêu thị hàng Nhật nội địa thứ 12

Sakuko Japanese Store mở siêu thị hàng Nhật nội địa thứ 12
Sau 2 tháng chính thức ra mắt siêu thị thứ hàng Nhật nội địa thứ 11 tại Hàng Đường, ngày 15/4 tới đây, Sakuko Japanese Store sẽ tiếp tục trương siêu thị thứ 12 tại 494 Quang Trung, Hà Đông. Việc liên tiếp mở rộng địa bàn trong các quận nội thành Hà Nội cho thấy sự năng động và lớn mạnh không ngừng của thương hiệu Sakuko Japanese Store trên thị trường bán lẻ nói chung và thị trường bán lẻ hàng Nhật nói riêng.

Tọa lạc tại 494 Quang Trung, Hà Đông khu vực đang phát triển mạnh mẽ tại Hà Nội. Nằm trên đường trục chính, giao thông thuận lợi, thuận tiện cho việc tham quan, mua sắm của người dân. Với diện tích hơn 400 m2 gồm 2 tầng, không gian mua sắm hiện đại, tiện lợi theo tiêu chuẩn Nhật Bản hứa hẹn là địa điểm mua sắm hấp dẫn của người dân Hà Nội.

Sakuko Japanese Store mở siêu thị hàng Nhật nội địa thứ 12 ảnh 1 Siêu thị hàng Nhật nội địa 494 Quang Trung, Hà Nội

Ngày nay, với quỹ thời gian hạn hẹp, chị em vừa phải lo việc cơ quan vừa phải chu toàn việc nhà thì siêu thị là sự lựa chọn hàng đầu thay thế cho chợ truyền thống. Nắm bắt được tâm lý chung của khách hàng, Sakuko Japanese store không ngừng phát triển đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty liên tục nghiên cứu, tìm kiếm những sản phẩm mới, phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại hệ thống có hơn 10.000 mặt hàng nội điạ Nhật Bản thuộc các nhóm ngành: Mẹ và bé, gia dụng, chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, văn phòng phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu dành cho khách hàng. Cam kết tuyệt đối về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ  của từng mặt hàng.

Sakuko Japanese Store mở siêu thị hàng Nhật nội địa thứ 12 ảnh 2 Siêu thị thứ 12 tại 494 Quang Trung – Hà Đông có diện tích khá lớn, tiện lợi và thoải mái cho khách mua hàng

Nhân dịp khai trương siêu thị mới tại Quang Trung, Hà Đông, Sakuko Japanese Store khuyến mãi hơn 10.000 mặt hàng hấp dẫn lên tới 50% từ ngày 15 đến ngày 19/04/2018 trên toàn hệ thống. Trong đó,  Sữa Nhật cho mẹ và bé khuyến mãi lớn hấp dẫn:

Morinaga số 0: Mua 1 hộp tặng ngay 1 túi bánh ăn dặm 7 tháng vị cá mòi. Morinaga số 1: Mua 1 hộp tặng ngay  1 lốc 3 hộp nước ép vị lúa mạch 125 ml.  Đặc biệt, với cả hai loại sữa Morinaga số 0 và số 1: Mua 2 hộp tặng ngay 1 chai dầu oliu nguyên chất 200ml, mua 6 hộp tặng ngay 1 hộp sữa cùng loại

Sữa Meiji số 0 đến 1: giảm 21.000đ, chỉ còn 519.000đ 1 hộp và tiết kiệm tới 158.000đ khi mua 1 thùng. Trong khi đó, sữa Meiji 1 đến 3 giảm 41.000đ, chỉ còn 399.000đ/1 hộp, khi mua 1 thùng sẽ tiết kiệm đến 328.000đ. Sữa bầu Morinaga: Mua 1 hộp giá 179.000đ và mua 3 hộp chỉ còn 159K/1 hộp.

Trong dịp này, khách hàng sẽ có cơ hội mua bỉm Merries SIÊU TIẾT KIỆM trên toàn hệ thống, loại ít miếng chỉ còn 375.000đ và loại nhiều miếng giá còn 385.000đ.

Sakuko Japanese Store mở siêu thị hàng Nhật nội địa thứ 12 ảnh 3  

Hàng loạt sản phẩm thuộc nhóm hàng thực phẩm dành cho gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ cũng được giảm mạnh MUA 1 TẶNG 1 như Nước ép Wakado Nhật Bản, Bánh ăn dặm Pigeon, đồ hộp và rất nhiều thực phẩm khác.

Sakuko Japanese Store mở siêu thị hàng Nhật nội địa thứ 12 ảnh 4 Đặc biệt, với hóa đơn từ 500.000đ trở lên, khách hàng sẽ được mua các sản phẩm gia dụng thương hiệu Seiwa Pro với giá 1.000đ

Thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cũng được giảm mạnh trong dịp này trên toàn hệ thống Sakuko Japanese Store. Tảo xoắn Spi-ru-lina 1.500 viên bổ sung khoáng chất, chống lão hóa, giúp thải độc giảm từ 473.000đ còn 399.000đ. Collagen Shiseido các loại, giúp làn da khỏe mạnh, đầy sức sống từ bên trong, giá ưu đãi chỉ từ 499.000đ/hộp/10 chai.

Ngoài ra, hơn 10.000 sản phẩm nội địa khác cũng được ưu đãi lên tới 50% trên toàn hệ thống Sakuko Japanese Store nhằm hưởng ứng không khí khai trương siêu thị thứ 12.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.