Săn hàng bình ổn giá

Dầu ăn trong siêu thị nhiều nhưng dầu ăn bình ổn giá ít thấy vì bị mua hết rất nhanh
Dầu ăn trong siêu thị nhiều nhưng dầu ăn bình ổn giá ít thấy vì bị mua hết rất nhanh
TP - Tại TPHCM, hiện có tới hơn 1.000 điểm bán hàng bình ổn giá. Tuy nhiên, để mua được hàng bình ổn không dễ, nhất là với hệ thống siêu thị đông khách…
Dầu ăn trong siêu thị nhiều nhưng dầu ăn bình ổn giá ít thấy vì bị mua hết rất nhanh
Dầu ăn trong siêu thị nhiều nhưng dầu ăn bình ổn giá ít thấy vì bị mua hết rất nhanh.

Chị Giang (quận 3) tới một điểm bán hàng bình ổn giá trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) mua đường và dầu ăn bình ổn giá, nhưng người bán hàng tại đây cho biết cả hai mặt hàng này đã bán hết, muốn mua phải chờ thêm vài ngày nữa.

Thấy vậy, chị đành chạy qua một điểm bình ổn giá khác trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3) và một vài điểm khác gần đó nhưng cũng nhận được cùng câu trả lời như trên. Cuối cùng chị đành phải mua một chai dầu ăn loại thường với giá 34.000 đồng/lít.

Một nhân viên bán hàng tại điểm bình ổn giá trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3) cho biết, những ngày gần đây mặt hàng bình ổn giá phân bổ về rất ít, đặc biệt là dầu ăn, chờ 5 - 7 ngày trên công ty (Sài Gòn Co.op) mới giao xuống 1 thùng 12 chai (loại 1 lít/chai).

Sáng 12-1, tại siêu thị Co.op Mart Nguyễn Kiệm chúng tôi ghi nhận, trong khi các loại dầu Tường An, Simply... chất đầy ắp thì dầu ăn bình ổn giá như Co.op, Nakydaco đều không xuất hiện. Ở quầy đường, các loại đường bình ổn như Bour bon, Thực phẩm công nghệ, Thành thành công… đều không có.

Khi được hỏi, các nhân viên siêu thị có cùng câu trả lời: “Hết hàng, chờ phân bổ”. Một khách mua hàng tại đây cũng nói: “Tôi đi siêu thị này liên tục nhưng chưa thấy mặt mũi chai dầu ăn bình ổn giá ra làm sao”.

Bà Trần Thị Mai Trang - đại diện siêu thị Co.op Mart nói, hoàn toàn không có tình trạng thiếu hàng bình ổn, trong kho của siêu thị, các mặt hàng đường, dầu ăn, gạo... đều rất dồi dào. Bà Trang cũng thêm, hàng bình ổn được phân bổ từng ít một trong nhiều thời điểm khác nhau trong ngày để tránh tình trạng mua gom hàng tích trữ.

“Nếu muốn mua đường hay dầu ăn bình ổn, chị hãy đến siêu thị vào những thời điểm khác nhau trong ngày, nếu đúng lúc hàng được đưa xuống thì mua được chứ chỉ cần một lúc sau là khách mua hết ngay!” – bà Trang nói.

Về vấn đề này, bà Lê Ngọc Đào - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM nói, để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân, sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh hàng bình ổn tăng lượng hàng ra thị trường, đủ để đáp ứng 30% nhu cầu.

Cụ thể tại siêu thị Co.op Mart trước đây chỉ thực hiện đưa hàng 2 lần/ ngày thì nay đã tăng lên 4 - 5 lần/ngày. Tuy nhiên do lượng khách tới mua sắm tại Co.op Mart rất đông, mức giá chênh lệch giữa hàng bình ổn và hàng ngoài thị trường lại rất cao (8.000 đồng/lít dầu ăn, 5.000 đồng/kg đường...) nên doanh nghiệp này phải thực hiện hoán chuyển thời gian đưa hàng trong ngày để tránh tình trạng mua gom hàng.

Theo bà Đào, tại siêu thị Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn), hệ thống cửa hàng FoocoMart..., đường, dầu ăn vẫn chất đầy trên kệ nhưng hầu như vắng khách mua. “Chẳng qua là do lượng khách tới Co.op Mart quá đông nên hễ đưa hàng ra là hết ngay”, bà nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.