Sản lượng dầu lửa của OPEC cao kỷ lục

Sản lượng dầu lửa của OPEC cao kỷ lục
(TPO) Trong tháng 7, sản lượng dầu lửa của OPEC đã tăng thêm 290,000 thùng/ngày, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/1979.
Sản lượng dầu lửa của OPEC cao kỷ lục ảnh 1

Theo một cuộc điều tra gần đây của các chuyên gia, thông tin từ các nước nhập khẩu và các nước OPEC, tổng sản lượng của OPEC trong tháng 7 đạt 30,24 triệu thùng/1 ngày. Tổng sản lượng trong tháng 6 là 29,95 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thô kỷ lục đã khuyến khích OPEC tăng sản lượng lên mức cao nhất trong vòng 26 năm qua. Điều này có được là nhờ Iraq đã đẩy mạnh xuất khẩu và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) phục hồi được sản lượng dầu lửa.

Hôm qua, giá dầu thô tại Mỹ đã chạm mức 62,50 USD/1 thùng.

Cố vấn năng lượng cho ngân hàng Standard Bank, ngài Geoff Pyne cho biết: “OPEC đang sản xuất nhiều đến mức có thể đáp ứng cho tất cả mọi người. Những công ty tinh chế hoàn toàn đáp ứng được chất lượng theo yêu cầu. Tuy nhiên việc giảm giá nằm ngoài tầm tay của OPEC”.

Giá dầu thô đã tăng kỷ lục trong năm nay, gây ra mối lo ngại rằng hệ thống tinh chế toàn cầu sẽ không thể đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu tăng vọt.

Sản lượng của Iraq tăng mạnh nhất với tốc độ 160.000 thùng/ngày, nhờ đẩy mạnh xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng vừa qua.

Tính riêng 10 nước thành viên OPEC bao gồm cả Iraq, trong tháng 7, sản lượng tổng cộng đạt 28.21 triệu thùng/1 ngày. Như vậy, sản xuất của 10 nước này tăng 210.000 thùng/1 ngày so với mục tiêu đề ra là 28 triệu thùng/ngày.

Cũng trong tháng 7, sản lượng của UAE đạt 2,44 triệu thùng/ngày, tăng 80.000 thùng/ngày so với tháng 6. Xuất khẩu sẽ còn tiếp tục tăng trong vài tháng tới.

Ả-rập Xê-út – nước xuất khẩu đứng đầu OPEC – đã tăng sản lượng lên mức 9,52 triệu thùng/ngày trong tháng qua, tăng 400.000 thùng/ngày so với tháng 6.

MỚI - NÓNG