Sản lượng mía đường liên tục tụt giảm

TP - Hiệp hội Mía đường Việt Nam (Vssa) cho biết, Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu 200 nghìn tấn đường để đảm bảo tiêu thụ trong nước do sản lượng tụt giảm. Theo Vssa, đây là  lượng đường ngoài hạn ngạch thuế quan khoảng 85.000 tấn đường Việt Nam nhập khẩu theo cam kết WTO.

Vssa cho biết, niên vụ mía đường 2015-2016 này, khả năng sản lượng đường chỉ đạt gần 1,2 triệu tấn. Con số này tụt giảm so với niên vụ trước đó là 1,4 triệu tấn. Đây cũng là niên vụ thứ hai liên tiếp lượng đường sản xuất trong nước giảm.

Số liệu của Vssa cho thấy, năm 2016, giá đường trên thị trường cao hơn so với năm trước. Cụ thể, giá đường dao động trong khoảng 16.500 -17.100 đồng/kg, trong khi, cùng thời kỳ này của năm 2015, giá đường trên thị trường dao động ở mức 12.750 -13.400 đồng/kg.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.