Sàn mua bán ý tưởng đầu tiên tại VN

Sàn mua bán ý tưởng đầu tiên tại VN
Sáng qua (22/10), tại TP.HCM) chính thức mở màn một sàn giao dịch (GD) đặc biệt tại VN: mua bán các ý tưởng sáng tạo. Sàn GD này thu hút hơn 64 doanh nghiệp, 55 nhà ý tưởng và khoảng 100 bạn trẻ tham gia.
Sàn mua bán ý tưởng đầu tiên tại VN ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Kim Thanh kêu gọi đầu tư 100 triệu đồng thực hiện bức tranh gáo dừa - Ảnh: Như Lịch

Đó là bức tranh làm bằng gáo dừa có kích thước 1,2 x 2,4m, mang tên VN quê hương tôi được chị Nguyễn Thị Kim Thanh - tác giả của bộ ý tưởng “Đánh thức gáo dừa” - kêu gọi đầu tư trên sàn GD ý tưởng VN.

Trước hàng trăm người và những ống kính truyền hình, có lẽ chị Thanh hơi bị "khớp" nên trình bày hơi dàn trải. Và thời gian 7 phút dành cho việc diễn tả nội dung ý tưởng của chị đã nhanh chóng trôi qua!

Đại diện Ban tổ chức, ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Trung tâm sách ý tưởng VN (Vietbooks) đã "lái" thẳng vào vấn đề: "Mục đích việc chị muốn đầu tư làm bức tranh này là gì? Số tiền cần đầu tư là bao nhiêu?".

"Chúng tôi hy vọng bức tranh đó sẽ được xác lập kỷ lục VN và có thể là kỷ lục thế giới đồng thời mong muốn mọi người "đánh thức" những khả năng kỳ diệu của những chiếc gáo dừa, biến nó thành những đồ trang trí nội thất tuyệt đẹp.

Giá đầu tư bức tranh là 100 triệu đồng. Lúc đó, bức tranh sẽ thuộc sở hữu của nhà đầu tư!" - chị Thanh đáp. Ngay lập tức, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ chấp nhận lời đề nghị trên.

Sàn giao dịch ý tưởng VN do Vietbooks, Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ TP.HCM phối hợp thực hiện cùng Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật VN, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Viện Sở hữu trí tuệ VN, Trung tâm  phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Công ty Nguyễn Hoàng Informatics.

Họa sĩ điêu khắc Huỳnh Văn Đa đã đem lên sàn GD một sản phẩm độc đáo là bình gốm thuộc bộ 54 chiếc biểu trưng cho 54 dân tộc (bộ sản phẩm này đã được xác lập kỷ lục VN năm 2006).

Sau khi giới thiệu về chiếc bình, họa sĩ Đa "gút" lại: "Tôi muốn có cách nào để giới thiệu những chiếc bình này ra thế giới". Họa sĩ điêu khắc Văn Đa cho biết, giá xuất xưởng mỗi chiếc bình gốm (cao 1,55 mét, ngang 80 cm, dày 2 cm) là 5,2 triệu đồng.

Ông Lê Viết Hải - Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình nói: "Tôi rất thích sản phẩm này và quyết định đầu tư". Ngoài ra, đại diện một công ty quảng cáo cho biết sẵn sàng lập website, quảng bá sản phẩm này cho ông Đa.

Sàn mua bán ý tưởng đầu tiên tại VN ảnh 2
Nhóm tác giả trình bày ý tưởng "Trà không khói"

Kiến trúc sư Lê Quốc Khánh (Công ty TNHH Toàn Gia) đã chào bán toàn bộ công nghệ sản xuất "Bộ thiết bị thang dây cáp thoát hiểm cho nhà cao tầng" và thương hiệu Toàn Gia với giá 5 tỉ đồng.

Sau nhiều ý kiến phản biện và sự giải trình của tác giả, ông Võ Văn Châu, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông nhận xét:

"Tôi thấy ý tưởng dây cáp thoát hiểm này phù hợp với tình hình các nhà cao tầng tại VN, đề nghị anh Khánh tiếp tục sản xuất, chứ nếu bán đứt thì rất uổng! Nếu gặp khó khăn về tài chính, mời anh Khánh đến ngân hàng chúng tôi để cùng bàn bạc giải pháp".

Trong khi đó, ý tưởng "Trà không khói" phát triển ngành du lịch kết hợp quảng bá trà Bảo Lộc của nhóm cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và ý tưởng "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dây cứu hộ cho nhà cao tầng" (tác giả Nhan Thành Út) còn... bỏ ngỏ cho các nhà đầu tư.

Luật sư Nguyễn Văn Viễn (Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ VN) tư vấn cho các tác giả trẻ: "Nếu các bạn có kịch bản về ý tưởng kết hợp trà với du lịch thì kịch bản đó sẽ được bảo hộ quyền sở hữu".

Sàn mua bán ý tưởng đầu tiên tại VN ảnh 3
"Tôi rất ấn tượng về Sàn GD ý tưởng VN với sự góp mặt của đông đảo nhà ý tưởng, doanh nghiệp...

Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu ý tưởng mà là cách bạn đã huy động, khơi dậy được bao nhiêu ý tưởng đó.

Ý tưởng mới sẽ tạo ra sự thịnh vượng trong quá trình toàn cầu hóa" - ông Yian Sann, một trong 500 nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng nhất thế giới

Máy tính xách tay giá 250 USD ?

 "Tôi mong rằng các nhà khoa học, các cơ quan, các DN VN trong và ngoài nước, thông qua Sàn GD ý tưởng VN, sẽ nhanh chóng biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, đạt được những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng to lớn, làm cho khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...".

(Trích thư gửi Sàn giao dịch ý tưởng VN của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật VN).

Ngoài việc rao bán ý tưởng, phần đặt hàng của những DN cũng là nội dung hấp dẫn trong sàn GD.

"Một chiếc máy tính xách tay hiện có giá không dưới 600 USD. Công ty chúng tôi sắp khởi công xây dựng nhà máy sản xuất máy vi tính.

Chúng tôi kỳ vọng vào việc sản xuất được máy vi tính xách tay chỉ có giá từ 250-300 USD/chiếc thông qua việc vận động nhiều nguồn tài trợ. Nếu ai có ý tưởng hay về vấn đề này, chúng tôi sẽ mua với giá 100 triệu đồng!" - anh Hoàng Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Hoàng Informatics đã "rao" như thế trong sàn GD.

Nhiều DN khác cũng đã lên tiếng đặt hàng cho những ý tưởng gia. Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng quan tâm đến vấn đề làm thế nào để đưa chăm sóc y tế tư nhân đến những người nghèo như người bán hàng rong, vé số... và làm thế nào để y tế tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trong thời kỳ VN gia nhập WTO.

Sàn mua bán ý tưởng đầu tiên tại VN ảnh 4
Họa sĩ điêu khắc Huỳnh Văn Đa giới thiệu bình gốm độc đáo

Ông Trần Ngọc Anh, Công ty CP công nghệ thông tin BOM cho rằng việc thanh toán điện tử ở VN hiện chưa phát triển. Do vậy, ông nôn nóng gặp được người có phương án khả thi để biến giải pháp thanh toán điện tử qua internet thành hiện thực.

Một món hàng "nhỏ mà không nhỏ" được đặt mua trong dịp này chính là... một câu slogan (khẩu hiệu). Ông Trần Đại Hải, Giám đốc Bệnh viện máy tính quốc tế iCare cho biết đang "khát khao" một slogan độc đáo, nói lên được bản chất công việc của công ty.

Ngoài ra, anh Phạm Uyên Nguyên - Tổng giám đốc Công ty Vina Capital tỏ ra rất quan tâm đến ý tưởng "Dụng cụ cấy lúa thẳng lưng" và mong muốn nghe tác giả trình bày giải pháp của mình. Tiếc rằng do phần nghi thức còn dàn trải, có phần lặp lại nên thời gian dành cho hoạt động GD, mua bán ý tưởng không được nhiều như mong muốn.

"Đây là sàn GD hoàn toàn mới mẻ nên chúng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm" - ông Lê Trần Trường An, đại diện Ban tổ chức bộc bạch. Dự kiến những sàn GD tiếp theo sẽ diễn ra đồng loạt tại TP.HCM, Hà Nội và các thành phố lớn khác định kỳ hằng tháng, nhằm kết nối cung - cầu trong thị trường khai thác chất xám đầy tiềm năng.

Như Lịch - Thiên Di
Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.