Sẵn sàng bán ngoại tệ chặn 'sóng' tỷ giá

Tỷ giá đã tăng 2,8% từ đầu năm đến nay Ảnh: Như Ý
Tỷ giá đã tăng 2,8% từ đầu năm đến nay Ảnh: Như Ý
TP - Căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ -Trung tiếp tục gia tăng trong tuần qua. Mỹ chính thức áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 24/9 và sẽ nâng thuế suất lên 25% từ đầu năm 2019. Ngay sau đó, Trung Quốc đã đáp trả Mỹ bằng gói đánh thuế trị giá 60 tỷ USD. Những diễn biến này lập tức tác động đến giá đồng USD, Nhân dân tệ (CNY). Còn với VND thì sao?

Dồn dập tin tác động

Ngày 27/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết giá bán USD ở mức 23.349 đồng/USD, tăng 3 đồng so với cùng thời điểm ngày hôm trước trong khi giá mua vào vẫn duy trì 22.700 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá mua - bán USD hiện đang là 23.400-23.440 đồng/USD, giảm 10 đồng mua vào, tăng 10 đồng bán ra. Chốt cả tuần, tỷ giá USD/VND trên cả thị trường chính thức lẫn tự do đều tăng trở lại. So với thời điểm chiến tranh thương mại chính thức nổ ra là ngày 15/6/2018, tỷ giá chính thức, tự do và tham chiếu đã tăng lần lượt 2,22%; 2,14% và 0.52% còn so với đầu năm là 2,71%; 3,04% và 1,28%
Nhìn lại phản ứng chung của thị trường thế giới trước đó vài ngày khi chiến tranh thương mại giữa “hai ông lớn” tiếp tục căng thẳng, đồng USD đã mất giá khá mạnh với chỉ số USD Index có thời điểm rơi xuống dưới 94 điểm nhưng phục hồi trở lại lên 94, 22 điểm vào cuối tuần qua. Ngày 27/9, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh ở thời điểm quan trọng nhưng giới đầu tư vẫn đang chờ những tín hiệu về chính sách từ phát biểu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ về việc có hay không tiếp tục tăng lãi suất USD.
Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định sẽ không phá giá đồng CNY để làm “vũ khí” trong chiến tranh thương mại, giúp tỷ giá USD/CNY giảm nhẹ và duy trì ổn định. Ngoài vấn đề Mỹ - Trung, thị trường còn chú ý đến phiên họp của Hội đồng Châu Âu với nội dung về Brexit. 
Diễn biến này tác động ra sao đến VND và nền kinh tế Việt? Theo Công ty chứng khoán MBS, trong nước, tình hình hiện đang có một số thuận lợi như: nửa đầu tháng 9 thặng dư thương mại lên tới 880 triệu USD tiếp tục hỗ trợ tỷ giá ổn định. 

Lo chiến tranh tiền  tệ?

Phân tích về diễn biến tỷ giá, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, từ nay đến cuối năm 2018, tỷ giá sẽ chưa có biến động mạnh. Tuy nhiên, nếu xảy ra cuộc chiến tiền tệ từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tạo nên cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện thì VND tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/9, đại diện Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết: Diễn biến đang trong tầm kiểm soát và có dấu hiệu tốt như: Kim ngạch xuất khẩu tốt, nguồn ngoại tệ để trả nợ vốn vay nước ngoài cũng nằm trong kế hoạch. Đặc biệt, dù dòng vốn ngoại tệ có vào - có ra nhưng cân đối vẫn đang ở lại thị trường và tăng nhẹ với việc vốn ngoại vào Việt Nam qua M&A (mua bán, sáp nhập) vẫn có xu hướng tăng. 
Về lãi suất tiền đồng, lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ NHNN  nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, NHNN sẽ giữ ổn định thị trường tránh biến động mạnh cả cho vay và huy động. 
Về ý tưởng giảm giá VND để hỗ trợ xuất khẩu, SSI cho rằng, cần có cái nhìn dài hạn và tổng thể. Thứ nhất, các đồng tiền trong khu vực dù mất giá nhanh hơn VND trong thời gian qua nhưng lại lên giá khá nhiều so với VND. Điều này có nghĩa, xuất khẩu của Việt Nam đã được hưởng lợi trong một thời gian dài. Thứ hai, lượng vay nợ ngoại tệ của Việt Nam rất lớn nên lợi  ích từ xuất khẩu cần phải cân đối với cái hại của áp lực trả nợ nước ngoài.

Theo dự báo, nhiều khả năng cho thấy FED sẽ tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2018 và tiếp tục tăng nhịp độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2019. Còn theo thống kê của NHNN, từ đầu năm tới nay, chính xác tỷ giá đã tăng khoảng 2,8%. Dự trữ ngoại hối từng lên mức kỷ lục hơn 63 tỷ USD trong tháng 6/2018, tuy nhiên qua những “đợt sóng” tác động từ chiến tranh thương mại, với cam kết sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp thị trường, tính chung, NHNN đã bán ròng khoảng hơn 2 tỷ USD cho ngân hàng, doanh nghiệp. 

MỚI - NÓNG
Khảo sát để thí điểm mô hình xã 'xã hội chủ nghĩa' tại Lào Cai
Khảo sát để thí điểm mô hình xã 'xã hội chủ nghĩa' tại Lào Cai
TPO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đang khảo sát các địa phương trên địa bàn để nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình xã “xã hội chủ nghĩa” theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương. Việc thí điểm mô hình xã “xã hội chủ nghĩa” cũng là nội dung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất tại hội nghị mới đây.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam vừa thu 28 tỷ USD nông sản, khách nào 'sộp' nhất?

Việt Nam vừa thu 28 tỷ USD nông sản, khách nào 'sộp' nhất?

TPO - Trong tháng 5, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt 28 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực thị trường, châu Á vẫn là điểm đến lớn nhất cho các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, chiếm 42% tổng thị phần; xét theo quốc gia, ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam gồm Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. 
Người dân trông chờ hướng dẫn sớm của cơ quan chức năng để sầu riêng đảm bảo yêu cầu

Đại phẫu 'vua' trái cây tỷ USD - Bài 4: Lỗ hổng kiểm soát an toàn thực phẩm

TP - Cần phải thẳng thắn nhìn nhận, không phải đến khi Trung Quốc “tuýt còi”, nhiều lô sầu riêng vượt ngưỡng dư lượng Cadimi, loại chất này mới được cảnh báo. Trước đó, nhiều nước ở châu Âu đã gửi thông báo tới Việt Nam một số sản phẩm vượt dư lượng Cadimi nhưng dường như cơ quan chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn từ gốc.
Tín dụng nhà ở xã hội: Lo 'chết yểu' hết gói này tới gói khác

Tín dụng nhà ở xã hội: Lo 'chết yểu' hết gói này tới gói khác

TPO - Theo các chuyên gia, gói tín dụng mới do 9 ngân hàng tham gia cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội về cơ bản không khác gì gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đang triển khai dù thời gian ưu đãi kéo dài. Vì vậy, với mức lãi suất vẫn còn cao trong khi nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế dễ rơi vào "vết xe đổ" của gói trước.