Sang Ảrập Xêút làm giúp việc lương 450 USD

Sang Ảrập Xêút làm giúp việc lương 450 USD
TP - Ngày 15/10, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Ảrập Xêút và Việt Nam vừa ký thành công thỏa thuận về tuyển dụng lao động giúp việc gia đình.

Theo ông Quỳnh, trước khi ký kết thỏa thuận, Ảrập Xêút đã tiếp nhận lao động giúp việc gia đình từ Việt Nam. Lao động đi giúp việc gia đình tại Ảrập Xêút sẽ không mất phí, thu nhập ổn định”, ông Quỳnh nói.

Một lãnh đạo Phòng Hàn Quốc- Tây Á - Châu Phi (Cục Quản lý Lao động Ngoài nước) cho biết, hiện có khoảng 3.000 lao động Việt Nam đang làm giúp việc gia đình tại Ảrập Xêút.

“Lao động đi giúp việc gia đình được phía bạn đài thọ phí visa, đào tạo, vé máy bay... Thu nhập lao động mới khoảng 350 USD trở lên. Người có kinh nghiệm có thể lên tới 450 USD/tháng”, vị này cho biết.

Trước đây, khi đặt vấn đề về việc Việt Nam và Ảrập Xêút ký kết thỏa thuận hợp tác về lao động nói chung, nhưng phía bạn chưa đồng ý vì chưa ký với quốc gia nào. Tuy nhiên, do sức ép từ dư luận quốc tế, nên Ảrập Xêút đã ký thỏa thuận hợp tác với Việt Nam và nhiều nước.

Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, hiện có khoảng 20 doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam được phép đưa lao động giúp việc gia đình sang Ảrập Xêút. Thỏa thuận được ký kết sẽ tạo ra khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi cho lao động Việt Nam. Đây là kết quả sau 2 năm đàm phán”.

MỚI - NÓNG