Sáng nay, Hà Giang có thêm 3.658 tỷ đồng đầu tư

Sáng nay, Hà Giang có thêm 3.658 tỷ đồng đầu tư
TP - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2014 tỉnh Hà Giang diễn ra sáng nay (16/5/2014), UBND tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án (về thủy điện, khách sạn, khoáng sản, dịch vụ…) với tổng trị giá 3.658 tỷ đồng và ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. 

Đại diện hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư, sẽ có tham luận về giải pháp đột phá phát triển kinh tế và đánh giá toàn diện bức tranh đầu tư cho tỉnh đặc biệt khó khăn của cả nước.

Ba năm qua, Hà Giang đã cấp chứng nhận đầu tư cho gần 50 dự án với tổng trị giá gần 2.500 tỷ đồng. Với tiềm năng về khoáng sản (có trữ lượng măng gan lớn nhất vùng Đông Bắc), tiềm năng thổ nhưỡng trồng cây dược liệu (đang xây dựng nhà máy trị giá 400 tỷ đồng), có cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, và đặc biệt là tiềm năng khai thác du lịch Cao nguyên đá (đón hơn 500.000 khách năm 2013), tăng trưởng kinh tế của Hà Giang khá ổn định tỷ lệ hộ nghèo còn 27%.

Tại cuộc họp báo tổ chức trước thềm Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Hà Giang vẫn còn rất khó khăn, vì địa bàn quá xa vùng kinh tế trung tâm, đường lên Hà Giang độc đạo, núi đá khô khát, dân trí còn hạn chế, chưa có đầu tư FDI nào, nhưng Hà Giang luôn sẵn sàng đón mời, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến với tỉnh nhà. Và dù khó khăn nhưng mới đây Trung Quốc muốn xây dựng toàn bộ kết cấu hạ tầng cho Hà Giang, đổi lại họ được khai thác khoáng sản nhưng Hà Giang chưa đồng ý.

MỚI - NÓNG