Sát ngày Vía Thần Tài, vàng tiếp tục tăng

Sát ngày Vía Thần Tài, vàng tiếp tục tăng
TPO - Sáng nay (27/2), một ngày trước ngày Vía Thần tài, giá vàng trong nước tiếp tục có phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Trong khi giá dầu thô lại tiếp tục quay đầu giảm giá.  

Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,67 – 35,72 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,6 - 35,72 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay chỉ tăng nhẹ, hiện bán ra ở mức 1.210 USD/oz, tăng 2 USD/oz so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Như vậy, vàng trong nước đã tăng khoảng cách với vàng thế giới lên 4,4 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.340 – 21.390 đồng/USD (mua – bán), tăng 5 đồng mỗi USD so với tỷ giá hôm qua.

Theo giới phân tích, ngày 10 tháng Giêng (tức ngày 28/2 tới), theo quan niệm Á Đông là ngày Vía Thần Tài, nên người dân sẽ mua chút vàng để lấy lộc đầu năm. Nắm bắt được tâm lý đó, nên những ngày qua dù giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ nhưng vàng trong nước đã tăng rất mạnh.

Hiện thị trường Trung Quốc cũng đang tăng mua từ sau Tết Nguyên đán. Cùng với đó, sau tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) – bà Janet Yellen ám chỉ cơ quan này sẽ không vội tăng lãi suất. Các chuyên gia nhận định việc này có thể xảy ra vào tháng 9 hoặc cuối năm nay. Những yếu tố trên đã hỗ trợ giá vàng thế giới tăng.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu lại quay đầu giảm sau khi đã tăng nhẹ những ngày trước đó. Sáng nay, giá dầu Brent ở mức 60,05 USD/thùng (giảm 1,58 USD/thùng), dầu WTI giảm còn 48,17 USD/thùng (giảm 2,82 USD/thùng).

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.