Sau Tết: Nhiều mặt hàng tăng giá

Sau Tết: Nhiều mặt hàng tăng giá
TP - Sau Tết, giá cả tăng chóng mặt, từ mặt hàng rau quả đến các loại thịt cá. Người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến thực phẩm tươi sống, nhằm thay đổi khẩu vị sau khi đã quá ngán với đồ ăn dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Tâm (Khu tập thể Học viện Bưu chính Viễn thông) cho biết: “Sau Tết ngay cả giá mớ rau cũng tăng chóng mặt...”.

Theo quan sát của chúng tôi, các cửa hàng rau tại chợ và siêu thị thường chật cứng người.

Chị Hằng Định - Chủ ki ốt 31 chợ Hôm nói: “Giá rau tăng, nhất là rau được chuyển ra thị trường Hà Nội từ thành phố Đà Lạt như măng tây - trước Tết 120.000 đồng/1kg, nay 150.000 đồng/ 1kg; mướp đắng - trước Tết 12.000/1kg, nay 15.000-16.000 đồng/1kg”.

Theo nhận định của đa số chủ cửa hàng tại chợ Hôm, giá rau hiện tại tăng gấp 2 lần so với trước Tết. Mặc dù các cửa hàng đã chuẩn bị nguồn từ trước song nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh nên lượng rau chuẩn bị không đáp ứng đủ.

Một số loại rau được chuyển từ miền Nam ra được bán với giá tăng so với trước Tết khoảng 5.000 - 10.000 đồng.

Các loại rau thông thường ở thị trường Hà Nội tăng so với trước Tết khoảng 1.000- 2.000/1kg (rau cải thảo 4.000-5.000 đồng/1kg, cải xanh 2.000-3.000 đồng/1kg, súp lơ 2.500-3.000/1kg...)

Cũng như rau - củ - quả, giá các loại thịt - cá cũng leo thang mấy ngày qua. Tại chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Trương Định... thịt lợn tăng so với trước Tết 10.000 đồng/1kg; thịt bò tăng 20.000 đồng/1kg...

Chị Hồng - Chủ cửa hàng thịt tại chợ Hôm cho biết, những ngày qua, lượng người mua tăng đột biến. Nguyên nhân chính có thể do đúng dịp các cửa hàng thịt hoạt động trở lại nhằm đón tâm lý ngán đồ nguội của “thượng đế” sau Tết.

Tại các cửa hàng cá, sức mua mấy ngày qua tăng mạnh. Mặc dù đã có nguồn cung cấp cố định, nhưng không vì thế mà các cửa hàng lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Giá một số loại cá hiện tăng so với trước Tết 5 nghìn đồng/1kg như: Cá quả có giá 60.000 - 65.000 đồng/1kg; cá riêu hồng 60.000 đồng/1kg...  

Một trong những mặt hàng thu hút sự quan tâm của nhiều người trong suốt những ngày qua là gas. Hiện, giá gas đã tăng khoảng 10.000 - 11.000 đồng/bình. Giá bán lẻ của Cty Gia Đình gas, Saigon gas, PetroVietnam gas, Saigon Petro...dao động 180-210.000 đồng/bình 12kg.

Theo các Cty, sở dĩ giá gas tăng là do giá gas thế giới tháng 2/2006 đã đạt mức 624,5 USD/tấn (tăng 44,5 USD/tấn) so với tháng 1/2006 do giá dầu thế giới tăng liên tục từ đầu tháng 1/2006 đến nay.

Nhu cầu tiêu thụ, dự trữ gas của Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc tăng mạnh; mùa đông kéo dài ở châu Âu cũng góp phần đẩy giá gas tăng. 

Sau Tết: Nhiều mặt hàng tăng giá ảnh 1
Thịt lợn cũng tăng trung bình 10.000đ/kg. Ảnh: Phong Cầm

TPHCM: Sức mua giảm, giá tăng

Thị trường sau Tết ở TPHCM khá buồn tẻ, đó là nhận xét chung của nhiều người. Sau Tết, ngày mùng Bốn, một số siêu thị mới mở cửa trở lại nhưng sức mua rất yếu; những khu chợ truyền thống khác lượng khách hàng còn ít hơn.

Tại các siêu thị, lượng thịt heo, gà gần như không có khách trong khi đó thì hàng thuỷ hải sản lại được tiêu thụ rất mạnh. Giá cá lóc, cua, ghẹ, tôm sú, sò…đều tăng từ 5.000– 10.000 đồng/kg; giá tôm sú lên 115.000 đồng/kg nhưng lượng hàng cũng ít so với trước Tết.

Nhiều mặt hàng tại Siêu thị Hà Nội (nơi cung cấp các món ăn Miền Bắc trên đường Cống Quỳnh, Q1) “hút” khách bởi các món ăn chế biến sẵn như cua đồng xay sẵn, cua lột, ốc nhồi, cá chép kho riềng…

Các mặt hàng rau củ, quả trong các siêu thị lớn như Co.op Mart, Big C…vẫn cao giá hơn những ngày trước Tết từ 2 – 5.000 đồng/kg và được tiêu thụ mạnh. 

10.000-15.000 đ/lần gửi xe máy

Mặc dù UBND TPHCM đã ban hành về khung giá giữ xe đạp, xe máy, ôtô và phí tạm dừng, tạm đỗ xe ôtô (có hiệu lực từ 1/1/2006) nhưng hầu nhưng không có chủ bãi giữ xe nào áp dụng, ngoại trừ những bãi giữ xe của lực lượng Thanh niên Xung phong, nhưng số này lại quá ít.

Qua kiểm tra, hầu hết các điểm vui chơi đều giữ xe với giá “cắt cổ”. Chỉ tính riêng khu vực Quận 1, đoàn kiểm tra đã lập biên bản 34 trường hợp vi phạm về giá giữ xe: 9 trường hợp giữ xe với giá: 3.000 đồng/lượt/xe máy ban ngày và 4.000 – 10.000 đồng mỗi xe ban đêm; có 25 trường hợp giữ xe không niêm yết giá.

Nhiều chủ hộ ở gần khu du lịch Suối Tiên (quận 9) thu mỗi xe máy gửi tại nhà từ 10.000 – 15.000 đồng. Cạnh Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) nhiều hộ cũng bị lập biên bản vì giữ xe trái phép với mức thu từ 10.000 – 15.000 đồng/xe.

MỚI - NÓNG