Sẽ chuyển tàu du lịch Bãi Cháy về cảng Tuần Châu

Cảng du thuyền nhân tạo Tuần Châu - Vịnh Hạ Long
Cảng du thuyền nhân tạo Tuần Châu - Vịnh Hạ Long
TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo cơ quan chức năng họp với chủ tàu để thực hiện việc di chuyển toàn bộ tàu du lịch vịnh Hạ Long về cảng Tuần Châu vào cuối năm 2014.

Tại cuộc họp bàn về quy hoạch tổ hợp bãi tắm Bãi Cháy và phương án di chuyển tàu du lịch sang cảng mới sáng 6/8, ông Đỗ Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo Sở GTVT làm đầu mối phối hợp với các Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch Ban quản lý vịnh Hạ Long khẩn trương họp với chủ tàu để đưa ra lộ trình di chuyển tàu du lịch từ Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy về Cảng Tuần Châu của tập đoàn Tuần Châu.

Theo đó, cùng với cảng tàu số 1 đã đưa vào hoạt động từ năm 2009, Tập đoàn Tuần Châu hiện đang xây dựng cảng tàu số 2 với quy mô 2000 tàu với đầy đủ dịch vụ phụ trợ, cứu hộ. Tập đoàn Tuần Châu đã đề nghị tỉnh Quảng Ninh xem xét cho chuyển toàn bộ tàu du lịch về cảng Tuần Châu khi cảng này xây dựng hoàn thành vào tháng 12/2014. 

Sẽ chuyển tàu du lịch Bãi Cháy về cảng Tuần Châu ảnh 1

Lãnh đạo Tập đoàn Tuần Châu phát biểu tại cuộc họp sáng 6/8. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tập đoàn Tuần Châu cam kết các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho các phương tiện khi về hoạt động tại cảng này. Ông Đỗ Thông đánh giá việc di chuyển tàu du lịch về cảng Tuần Châu là cần thiết, mang lại hiệu quả và lợi ích chung cho tỉnh nên cần khẩn trương tuyên truyền tạo sự đồng thuận từ các chủ tàu để thực hiện di chuyển vào năm 2014. 

Tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo quy hoạch tổ hợp bãi tắm Bãi Cháy phù hợp với quy hoạch chung, đồng thời đảm bảo yêu cầu khai thác được phong cảnh vịnh Hạ Long, cho các loại phương tiện ô tô điện, xe đạp điện, xe đạp, xe ngựa vào phục vụ du khách, xây dựng bãi đỗ xe ngầm, quảng trường văn hóa du lịch, xây dựng cải tạo các bãi tắm cùng hệ thống thu gom xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn.

MỚI - NÓNG