Sẽ có cơ quan “quản” DNNN thay SCIC?

Sẽ có cơ quan “quản” DNNN thay SCIC?
TP - Bộ KH&ĐT đang xây dựng dự thảo nghị định thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước, thay thế Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo thống kê, năm 2014, tổng tài sản của 781 DNNN là trên 3,1 triệu tỷ đồng. Nếu tính toàn bộ các doanh nghiệp có 100% và trên 50% vốn nhà nước thì tổng tài sản lên đến trên 5,4 triệu tỷ đồng.

Theo dự thảo này, những “ông lớn” DNNN sẽ tách khỏi các bộ, tập trung về một đầu mối. Tại đối thoại chính sách “Những khó khăn, thách thức trong thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước” ngày 27/5, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho rằng, số vốn này bị phân tán ở nhiều bộ, mỗi bộ quản lý một vài tập đoàn, tổng công ty. Hiện nhiều yếu tố làm hao mòn tài sản công, làm nghèo quốc gia nhưng không ai chịu trách nhiệm. Ví dụ các dự án, nhà máy đầu tư hàng nghìn tỷ đồng như Xơ sợi Đình Vũ (Hải Phòng), Gang thép Thái Nguyên, Đạm Ninh Bình… không hiệu quả, cũng không ai chịu trách nhiệm.

Đại diện SCIC cho biết hoàn toàn đồng ý với việc sẽ trở thành một bộ phận (quản lý DNNN đã cổ phần hóa) thuộc cơ quan chuyên trách này.

Đại diện Bộ KH&ĐT cho biết, sau khi lấy ý kiến từ các bộ ngành, tổng công ty, tập đoàn, dự thảo sẽ được trình lên Chính phủ.    

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.