Sẽ có Hội đồng quốc gia giám sát giấy phép kinh doanh

Sẽ có Hội đồng quốc gia giám sát giấy phép kinh doanh
TP - Hiện nay, nước ta có khoảng 300 loại giấy phép (khả năng vẫn còn nhiều giấy phép nhưng chưa thống kê nổi). Tính từ 1992 đến nay, trung bình mỗi tuần hình thành thêm một giấy phép mới.

Thậm chí có những doanh nghiệp khi thành lập phải trình với cơ quan quản lý gần 20 giấy phép. Điều ngạc nhiên là, chỉ có 21 ngành, nghề có giấy phép chính thức; trong khi đó nhiều ngành, nghề khác lại không có giấy phép chính thức...

Đây là một số vấn đề nóng bỏng được nhiều đại biểu nêu ra tại Hội nghị dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hệ thống giấy phép kinh doanh do VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN) vừa tổ chức.

Dự thảo này cũng đề cập tới việc thành lập Hội đồng quốc gia về giấy phép kinh doanh để theo dõi, giám sát, đánh giá việc ban hành và thực hiện các quy định (về giấy phép) đảm bảo tính thống nhất, hợp lý, minh bạch...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.