Sẽ kiểm soát xuất khẩu gạo từng tháng

Sẽ kiểm soát xuất khẩu gạo từng tháng
Bộ Công thương đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc đến thời điểm hết quý III/ 2008, các DN chỉ được phép ký hợp đồng XK từ 3 - 3,5 triệu tấn gạo.

Nếu sang quý IV/2008, diễn biến mùa vụ thuận lợi, ít bị ảnh hưởng thiên tai và DN vẫn còn gạo trong kho thì sẽ tính toán cho ký hợp đồng XK tiếp. Như vậy, so với kế hoạch thì lượng gạo XK năm 2008 của VN có khả năng giảm 1 triệu tấn.

Nói về nguyên nhân phải đưa ra tình thế nêu trên, theo phân tích của Bộ Công thương thì vụ đông xuân năm nay, các tỉnh phía bắc có thể sẽ giảm sản lượng do tác động bất lợi của thời tiết từ thời điểm đầu năm. Điều này có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực chung của cả nước, do đó việc điều chỉnh chỉ tiêu XK là điều cần thiết.

Bộ Công thương cũng đã yêu cầu Hiệp hội Lương thực VN (VFA) kiểm soát chặt chẽ việc DN ký các hợp đồng mới XK gạo.

Theo Công Thắng
Lao Động

MỚI - NÓNG