Sẽ siết hạn ngạch nhập khẩu muối

Sẽ siết hạn ngạch nhập khẩu muối
TP - Thông tin từ Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương đã thông qua hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối công nghiệp là 102.000 tấn từ đầu tháng 3 vừa qua. Theo đó, từ ngày 1/7 tới các doanh nghiệp được phép nhập khẩu muối theo lượng hạn ngạch này.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất, dù nhu cầu nhập muối công nghiệp rất lớn, nhưng vẫn phải siết hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối để không gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất muối trong nước.

Hiện hạn ngạch nhập khẩu muối là 102.000 tấn, nhưng thực tế, số lượng muối được cấp phép nhập khẩu có thể thấp hơn nhiều so với hạn ngạch.

Dự kiến, Cục chỉ cấp khoảng 40%, tương ứng khoảng 40.000 tấn nhằm khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua muối trong nước.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.