Sẽ xây khu trung chuyển hàng hóa qua biên giới

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn vừa họp bàn với Bộ Công Thương về việc xây dựng, hình thành Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đây là hướng đi nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới Việt- Trung.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch Khu trung chuyển hàng hóa được xây dựng trên 2 xã Thụy Hùng và Phú Xá (huyện Cao Lộc), với tổng diện tích trên 143 ha. Khu này cách thành phố Lạng Sơn 10 km, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cốc Nam 5 km, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư là khoảng 986 tỷ đồng.

Trong những năm qua, mật độ hàng hóa, nhất là hàng nông sản, hoa quả đi qua các cửa khẩu Lạng Sơn rất lớn, bình quân 1.200 xe/ngày. Nhiều nơi có lưu lượng hàng hóa lớn, xuất hiện hiện tượng ùn ứ nhiều ngày, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển dưa hấu, thanh long, ớt quả tươi ở cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam (huyện Văn Lãng) như thời gian vừa qua.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa sẽ giải quyết một cách hiệu quả tình trạng ách tắc hàng hóa như hiện nay, đồng thời giúp doanh nghiệp hai nước trao đổi, tìm hiểu thị trường, hợp tác làm ăn.

MỚI - NÓNG