Siêu máy bay Boeing 787 Dreamliner sớm về Việt Nam

Boeing 787 Dreamliner là đối thủ của Siêu máy bay Airbus A380 của Pháp.
Boeing 787 Dreamliner là đối thủ của Siêu máy bay Airbus A380 của Pháp.
Lãnh đạo Boeing cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ sản xuất và giao chiếc máy bay Boeing 787 đầu tiên cho Việt Nam vào đầu năm 2015 thay vì quý 2/2015 như hợp đồng đã ký.

Tại cuộc gặp giữa Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, lãnh đạo Boeing cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ sản xuất và giao chiếc máy bay Boeing 787 đầu tiên cho Việt Nam vào đầu năm 2015 thay vì quý 2/2015 như hợp đồng đã ký.

Siêu máy bay Boeing 787 Dreamliner sớm về Việt Nam ảnh 1

Boeing 787 Dreamliner là dòng máy bay hai động cơ lớn nhất của Boeing

Boeing cho biết thêm, hãng cố gắng để nhằm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2015).

Buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Boeing nằm trong khuôn khổ chuyến thăm bang Washington từ ngày 19 - 20/8 của Đại sứ Nguyễn Quốc Cường với các tập đoàn công ty lớn của Mỹ: tập đoàn chế tạo máy bay Boeing, hãng phần mềm Microsoft và tập đoàn hàng hải Carix.

Tháng 10 năm 2013, Vietnam Airlines, đã nhất trí đặt mua động cơ của hãng General Electric (GE) để lắp cho máy bay 787 Dreamliner mua từ nhà sản xuất Boeing. Vietnam Airlines đã thỏa thuận đặt mua 8 chiếc Boeing 787 và thuê 77 chiếc khác qua các công ty cho thuê máy bay. Để có tiền mua, Vietnam Airlines đã ký hợp đồng vay 100 triệu USD với ngân hàng Exinbank (Mỹ).

Máy bay 787-8 Dreamliner có sức chứa 223 hành khách, với cấu hình ba hạng ghế, và có thể bay liên tục 8.500 hải lý (15.700 km). 787-8 tiêu thụ ít hơn 20% nhiên liệu so với các máy bay cùng kích cỡ khác trên cùng một quãng đường bay và có thể đạt tới tốc độ ngang bằng các máy bay cỡ lớn bay nhanh nhất hiện nay. Siêu máy bay này cũng bắt đầu được bán vào tháng 10 năm 2011 cho các đối tác của Mỹ tại Nhật, Ấn Độ và một trong số máy bay này của hãng hàng không Nhật bản đã đến Việt Nam.

Siêu máy bay Boeing 787 Dreamliner sớm về Việt Nam ảnh 2

Với sức chứa lớn siêu máy bay này đảm bảo các tính năng cho 1 chặng đường dài qua Thái Bình Dương giữa Mỹ và Việt Nam

Dự kiến năm 1015 Vietnam Airlines sẽ tăng gấp đôi số lượng máy bay hiện tại lên 115 chiếc, hãng cũng đang sở hữu nhiều máy bay của Boeing, Airbus và các hãng khác cho các tuyến bay nội địa và quốc tế.

Theo Nguyễn Tuyền

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG