Siêu thị Hà Nội ngập hàng Tết ‘độc, lạ’

Hàng Tết được bày bán ngập siêu thị ở Hà Nội.
Hàng Tết được bày bán ngập siêu thị ở Hà Nội.
TP - Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán 2018, từ chợ truyền thống cho đến siêu thị, các mặt hàng thực phẩm đã sẵn sàng để phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, những giỏ quà Tết độc lạ xuất hiện ngày càng nhiều và được các tiểu thương chú trọng đưa vào kinh doanh.

Tăng giá khoảng 10- 15% so với năm trước

Theo khảo sát của phóng viên, tại các chợ truyền thống như  chợ Hôm (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), Cầu Giấy, Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội)… và trên các tuyến phố trung tâm, hàng Tết đã rộn ràng bao gói, lên kệ buôn bán. Các điểm bán hàng Tết trên đường Bà Triệu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trương Hán Siêu (Hai Bà Trưng, Hà Nội)… người mua, bán tấp nập. Một cửa hàng tạp hóa khu vực trước cổng chợ Hôm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm nay trang trí 10 loại giỏ quà Tết, giá từ 250.000 đến 1.500.000 đồng/giỏ. Chị Bích Hằng, chủ cửa hàng tại đây cho biết, sức mua hàng Tết năm nay sẽ tăng hơn năm ngoái khoảng từ 10 đến 15%...

Không chỉ các điểm bán hàng tại chợ truyền thống, nguồn cung hàng từ các doanh nghiệp, siêu thị đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Cụ thể, Cty Vissan cho biết, bên cạnh hai sản phẩm chủ đạo truyền thống là lạp xưởng và giò lụa, công ty còn đưa ra thị trường 15 sản phẩm mới như chả giò thịt, chả giò tôm cua đặc biệt, lạp xưởng tôm đặc biệt, lạp xưởng bò, giò heo xông khói, bì heo, gà sấy lá chanh…

Tại hệ thống siêu thị Big C, Hapro, Fivimart... hàng hóa Tết đã tràn ngập trên các kệ hàng. Đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm, bánh mứt kẹo, bia rượu nước giải khát... nguồn hàng rất đa dạng với nhiều chương trình khuyến mại, tặng quà đón Tết. Đại diện Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, Hapro có 3 nguồn hàng hóa chính, trong đó chú trọng các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam chất lượng cao, cụ thể: Hàng của các nhà cung cấp lớn có uy tín trên thị trường; Các mặt hàng do đơn vị thành viên trong Hapro trực tiếp sản xuất như thịt gia súc gia cầm, thực phẩm chế biến, giò chả, bánh chưng, rượu, xúc xích, nem các loại, gạo, đồ gốm... và các mặt hàng Hapro làm đại lý cấp 1 như dầu ăn, đường, nước mắm, rượu, bia, chè, kim khí, điện máy, thời trang...

Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam cho hay, lượng hàng hóa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2018 tăng hơn 25% so với năm trước. Hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm khoảng 90% số hàng hóa phục vụ Tết của LOTTE Mart, được bao gói đẹp bằng những giỏ quà gói sẵn và thực hiện theo đơn đặt hàng của khách.

Còn đại diện hệ thống siêu thị Coopmart  cho biết, tổng lượng hàng hóa dự kiến cung ứng cho ba tháng trước, trong và sau Tết hơn 130.000 tấn, tăng 15% so với năm trước. Các mặt hàng Tết dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, trái cây, các loại thịt, bánh mứt và nước giải khát, bia.

Giỏ quà Tết độc, lạ lên ngôi

Năm nay, những món hàng nông sản quen thuộc với mỗi gia đình như măng, miến, nấm, tôm khô, bưởi, cam… lên ngôi trong những giỏ quà Tết 2018 với mức giá “sang chảnh”. Trên các trang mạng xã hội, nhiều thương hiệu thực phẩm “nhà làm” cũng bắt đầu giới thiệu hàng loạt các món ngon sẽ được phục vụ tận nơi cho những ai có nhu cầu đặt hàng, với cam kết giá bằng hoặc nhỉnh hơn năm ngoái không đáng kể.

Còn tại các cửa hàng, siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ giới thiệu khá nhiều mẫu giỏ quà Tết nông sản để khách hàng lựa chọn. Các sản phẩm trong giỏ quà tết đều là những đặc sản vùng miền, được đặt trong những chiếc giỏ mây, hộp mây, hộp giấy, hũ thủy tinh có thiết kế sang trọng, lịch sự. Người tiêu dùng có thể lựa chọn giỏ quà trái cây, với những loại trái đặc sản như vú sữa Lò Rèn, bưởi Diễn, cam, phật thủ, xoài cát Hòa Lộc, dừa Bến Tre, cam Xã Đo.  Bên cạnh giỏ quà nông sản, còn có những giỏ quà thảo mộc với các sản phẩm có hương vị, sắc màu đặc trưng của Tết Việt như tinh dầu mùi già, tinh dầu cam, trầm thắp hương… cũng được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Tại hệ thống VinMart & VinMart+, với phương châm “Tết là phải tươi”, chuỗi siêu thị này hiện đang giới thiệu các mẫu giỏ quà Tết 2018 với rất nhiều lựa chọn, từ loại giỏ quà… phong thủy, truyền thống cho đến giỏ quà chuyên các loại trái cây hoặc rau củ quả các loại, với giá dao động từ 199.000-2.999.000 đồng/giỏ.

Chị Mai Khanh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, năm nay chị lựa chọn giỏ quà nông sản làm quà biếu trong dịp Tết không chỉ để xua tan những lo lắng về thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn trong dịp cuối năm mà còn do những giỏ quà này được thiết kế đẹp mắt, sang trọng, phù hợp không khí của Tết cổ truyền. Chính vì vậy, những giỏ quà tặng nông sản, đặc sản vùng miền dù giá có cao vẫn được nhiều người lựa chọn để làm quà biếu, tặng.

Theo tính toán của Sở Công Thương Hà Nội, dự kiến số lượng hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết (tính từ 1/1/2018 đến 28/2/2018) gồm: Gạo 193.600 tấn; thịt lợn 50.000 tấn; thịt gà 14.000 tấn; thịt bò 13.800 tấn; 220.000 tấn rau củ; thực phẩm chế biến 12.000 tấn; 3.000 tấn bánh mứt kẹo; 200 triệu lít rượu, bia, nước giải khát; 12.000 m3 xăng dầu, đặc biệt là xăng sinh học E5 và các mặt hàng may mặc, điện máy. Ước tính tổng trị giá hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng 26.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết năm 2017.

MỚI - NÓNG
Báo Tiền Phong và Trường ĐH Tài chính – Marketing ký kết hợp tác cùng phát triển
Báo Tiền Phong và Trường ĐH Tài chính – Marketing ký kết hợp tác cùng phát triển
TPO - Hai bên sẽ cùng tổ chức các buổi tọa đàm xoay quanh những chủ đề gần gũi với đời sống học đường, tâm lý sinh viên và các vấn đề xã hội đang quan tâm, qua đó lan tỏa giá trị tích cực; đồng thời phối hợp tổ chức các sân chơi học thuật, thể thao, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các cuộc thi sắc đẹp cho sinh viên – học sinh…
Hà Nội nắng oi trước khi đón mưa xối xả
Hà Nội nắng oi trước khi đón mưa xối xả
TPO - Diễn biến thời tiết thực tế tại thủ đô Hà Nội trong 24 giờ qua có hình thái nóng xen kẽ mưa lớn, cảm nhận thực tế đặc biệt khó chịu cho những người mẫn cảm với thời tiết. Các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực sẽ duy trì đà tăng nhiệt nhẹ. 
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chợ xưa, hóa đơn mới: Tiểu thương tập quen bấm máy thay ghi tay

Chợ xưa, hóa đơn mới: Tiểu thương tập quen bấm máy thay ghi tay

TPO - Sau một tháng áp dụng khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, nhiều hộ kinh doanh đã dần thích nghi, dù vẫn lúng túng với kê khai hàng tồn và minh bạch nguồn gốc. Ngành thuế cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp đơn giản hơn, hỗ trợ những hộ có mức doanh thu thấp thực hiện nghĩa vụ thuế dễ dàng.
Tổng giám đốc Novaland được mua hơn 4 triệu cổ phiếu ESOP

Tổng giám đốc Novaland được mua hơn 4 triệu cổ phiếu ESOP

TPO - Tập đoàn Novaland dự kiến chào bán gần 49 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Novaland dự kiến được mua gần 4,2 triệu cổ phiếu ESOP. Hai phó tổng giám đốc là bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Trần Duy Nam mỗi người được mua gần 2,7 triệu cổ phiếu.