Siêu thị, người tiêu dùng: Nới lỏng tẩy chay sản phẩm Vedan

Khách hàng lựa chọn bột ngọt tại siêu thị Big C
Khách hàng lựa chọn bột ngọt tại siêu thị Big C
TP - Liên hiệp Các hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op)- chủ nhân hệ thống siêu thị Co.op Mart đã quyết định kinh doanh trở lại các sản phẩm của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam kể từ 23-8, sau gần 3 tuần tẩy chay sản phẩm này.
Khách hàng lựa chọn bột ngọt tại siêu thị Big C
Khách hàng lựa chọn bột ngọt tại siêu thị Big C . Ảnh: LT

Ngay sau khi Vedan thể hiện trách nhiệm bồi thường 100% thiệt hại cho nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) và TPHCM, chuyển 50% số tiền bồi thường kèm chứng thư của ngân hàng cam kết chi trả số tiền còn lại cho nông dân TPHCM và BR-VT vào tháng 1-2011, hệ thống phân phối hàng hóa và người tiêu dùng đã có những động thái tích cực tương ứng.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, là một đối tác, Saigon Co.op mong muốn Vedan tạo dựng lại hình ảnh, thương hiệu đối với người tiêu dùng, hoạt động có hiệu quả, tham gia đóng góp tích cực cho xã hội.

Tuy không có thông báo chính thức song đại diện các siêu thị: Big C, City Mart, Metro khẳng định sắp cho tái xuất các sản phẩm của Vedan tại hệ thống siêu thị. Một trong các lý do đưa ra là người tiêu dùng đã bắt đầu chấp nhận, không còn thờ ơ như trước. Theo đại diện siêu thị Citimart, sức mua bột ngọt Vedan tại hệ thống siêu thị đã được cải thiện và có thể sắp tới sẽ còn tăng lên.

Tại các chợ bán lẻ, nhiều tiểu thương khẳng định sẽ bán lại sản phẩm Vedan. “Mấy hôm nay, thỉnh thoảng đã có người đến hỏi mua hạt nêm, bột ngọt Vedan. Chúng tôi sẽ liên hệ với nhà cung cấp để bán lại sản phẩm này vào đầu tuần tới”- Anh Hùng, tiểu thương chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM) khẳng định.

“Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, giá cả phù hợp cho bếp ăn của gia đình. Đã sử dụng nhiều năm nay, đương nhiên, không ai nghi ngờ chất lượng và các ưu điểm vốn có của sản phẩm mang nhãn hiệu Vedan. Song, là người tiêu dùng, chúng tôi cũng có quyền bày tỏ thái độ và chính kiến của mình. Nếu Vedan thể hiện thiện chí và trách nhiệm trong việc bồi thường khắc phục hậu quả, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ” – Chị Thu Hồng, một khách hàng giải thích việc tẩy chay sản phẩm Vedan trước đó của mình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.