Số lượng công ty chứng khoán giảm mạnh

Số lượng công ty chứng khoán giảm mạnh
TP - Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, so với thời điểm “bùng nổ”, đến nay số lượng công ty chứng khoán (CTCK) đã giảm khoảng 20% còn khoảng 80 công ty. Tính đến 9/2015, tổng tài sản của 80 CTCK này đạt 74,7 nghìn tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu đạt 41,6 nghìn tỷ đồng, tổng số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư là 1,48 triệu tài khoản.

Năm 2010 là một năm đáng nhớ, bởi đây là thời điểm bùng nổ của thị trường, cũng là năm số lượng CTCK thành viên đạt mức cao nhất. Sau giai đoạn phát triển nóng về quy mô này, thanh khoản thị trường sụt giảm do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô. Các công ty chứng khoán trải qua quá trình tái cấu trúc, hợp nhất/sáp nhập, giải thể hoặc ngừng hoạt động một hoặc một số nghiệp vụ để bảo toàn vốn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.