Sôi động du lịch Tết

Sôi động du lịch Tết
TP - Do thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài, lượng người dân thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch rất đông: Khoảng hơn 40.000 khách đi du lịch theo các tour trọn gói nội địa, thường có độ dài từ 3-5 ngày, tăng 30% so với Tết trước. Điểm đến được các du khách lựa chọn đông nhất là Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Hà Nội, Vịnh Hạ Long...

Trong dịp này cũng có 15.000 khách đã đi du lịch nước ngoài (tăng 10%) chủ yếu đến Australia, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, Hồng Kông - Macao (Trung Quốc).

Tại các doanh nghiệp lữ hành lớn, lượng khách du lịch đi tour đều tăng từ 20% đến 30%. Ngoài ra một lượng lớn khách đã tự tổ chức các chuyến đi du lịch thông qua đặt vé máy bay, thuê xe...

Trong tháng 2-2010 dự kiến có 288.000 lượt khách quốc tế đến thành phố, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng của các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt bình quân 68% dịp Tết, tăng 8,8% so với Tết Kỷ Sửu.

Cùng với các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, khu du lịch cũng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ nhằm thu hút khách, nhất là khách quốc tế đến thành phố như: tổ chức tiệc đón Giao thừa, tặng quà và lì xì cho khách xông đất khách sạn đầu năm, tổ chức các chương trình biểu diễn “Door Show”...

Tại Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, Tết này công ty đã đón tiếp và phục vụ 7.500 khách quốc tế với các hoạt động du lịch phong phú, hấp dẫn với chương trình “Tây ăn Tết ta”, “Đón Tết với sông nước miền Tây”, “Đón Tết với người Sài thành”...

Tại Đăk Lăk, từ ngày mồng ba Tết đến nay, hàng ngàn người ở thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện đến các điểm du lịch vui chơi giải trí tập trung tại các thắng cảnh tự nhiên, đi du lịch sinh thái những nơi có phong cảnh đẹp của địa phương.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.