'Soi' lời hứa của Bí thư huyện trúng tuyển

Nhiều chậu hoa, cây xanh được làm đẹp đường phố
Nhiều chậu hoa, cây xanh được làm đẹp đường phố
TP - Ông Võ Ngọc Tuyên trở thành tân Bí thư Huyện ủy Lắk theo diện trúng tuyển nên mọi “bước đi” được nhiều người, nhất là nhân dân trong huyện để ý. Ông biến áp lực thành hành động cụ thể, mời gọi nhiều doanh nghiệp lớn đến khảo sát, xây dựng khách sạn, khu đô thị,  mô hình nông nghiệp công nghệ cao... quy mô lên đến ngàn tỷ.

Chủ động đón  doanh nghiệp

Lắk đang vào mùa mưa, bầu trời âm u nhưng khung cảnh ở thị trấn Liên Sơn (trung tâm huyện) vẫn tươi sáng lạ thường. Hai bên đường ken dày cây xanh, chậu hoa giấy đủ sắc cuốn hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt “sắc xanh” cũng có mặt tại các trụ sở công quyền tạo cho người đến một cảm giác dễ chịu, thân thiện. Ông Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện Lắk chia sẻ, không chỉ cảnh quan môi trường, mà cả cán bộ, nhân viên cơ quan cũng phải thân thiện, gần gũi với dân và tận tâm trong công việc.

'Soi' lời hứa của Bí thư huyện trúng tuyển ảnh 1

“Vài ngày tới, một doanh nghiệp lớn ở TP Hồ Chí Minh đến đây đặt vấn đề khảo sát, đầu tư khách sạn quy mô từ 3-5 sao xây tại  một đảo nhỏ nằm giữa hồ Lắk. Ngoài ra, còn có nhiều doanh nghiệp đã đến tìm hiểu để đầu tư khu đô thị (rộng khoảng 20 ha với đầy đủ dịch vụ tiện ích), đầu tư điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao... Đây là điểm rất đáng mừng, hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo huyện Lắk”.
Ông Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện Lắk

 Để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào huyện Lắk, ông Tuyên đã xây dựng nghị quyết chuyên đề huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạng tầng, trồng hoa hai bên đường các tuyến đường nội thị trấn Liên sơn, chỉ đạo xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư; Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư (đã có kế hoạch tổ chức vào tháng 12/2020) để mời các công ty, tập đoàn lớn đến với huyện Lắk. Huyện Lắk sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. “Tôi đã  chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, rút gọn thời hạn quyết thủ tục giấy tờ; Đồng thời phân cấp, giao quyền cho từng người, từng phòng ban chuyên môn. Nếu doanh nghiệp vướng đất đai thì phòng Tài nguyên Môi trường hỗ trợ, vướng quy hoạch thì phòng Kinh tế hạ tầng... với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào huyện Lắk theo đúng quy định pháp luật”, ông Tuyên nói.

Con người là nhân tố  quyết định

'Soi' lời hứa của Bí thư huyện trúng tuyển ảnh 2 Nụ cười của nông dân huyện Lắk

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, ông Tuyên luôn nhấn mạnh, đề cao yếu tố con người. Vị Bí thư này quan niệm: Việc phân bổ và sử dụng nguồn lực không hợp lý cùng với nhận thức của con người khiến đói nghèo bủa vây. Dân số huyện Lắk có hơn 63% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều nên rất cần cán bộ có trình độ, nhiệt tình, tận tâm với công việc. Ngay khi về nhậm chức, ông đã có ý tưởng ban hành những quy định để “sửa lề lối làm việc” của cán bộ, nhân viên; Ban hành nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ... Ông đã chỉ đạo lãnh đạo các xã xây dựng chương trình phát triển kinh tế cụ thể. Phân công cán bộ phụ trách đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cây trồng, vật nuôi cụ thể. Mỗi cán bộ phụ trách bao nhiêu thôn, buôn và đến các cuộc họp định kỳ phải báo cáo công việc. Ai làm hay, tốt thì biểu dương, khen thưởng, nếu lơ là sẽ phê phán. Ông nhấn mạnh cán bộ không được đánh trống bỏ dùi, trồng cây xong bỏ đó kiểu “sống chết mặc bay” mà phải xác định: Xóa đói giảm nghèo như một cuộc chiến.

'Soi' lời hứa của Bí thư huyện trúng tuyển ảnh 3 Ông Tuyên (bên phải) trao đổi công việc giữa khuôn viên cơ quan

Ở 3 trụ cột chính của nền kinh tế, ông Tuyên đều có kế sách riêng để thúc đẩy phát triển. Cụ thể: Mảng Nông-Lâm-Ngư nghiệp, ông chú trọng phát triển cây lúa nước (trồng những giống lúa mới mà huyện Lắk đã có thương hiệu), chuyển đổi những diện tích cây trồng thường xuyên bị khô hạn sang trồng các cây có khả năng chịu hạn, như bơ, mít, cây trồng đa mục tiêu...; Dùng nhiều nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ nông dân bắt tay cùng doanh nghiệp chăn nuôi theo hướng quy mô, khép kín; Phát triển cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao; Tận dụng diện tích mặt nước ở các hồ, đập thủy điện nuôi giống cá có thể xuất khẩu như cá tầm.

'Soi' lời hứa của Bí thư huyện trúng tuyển ảnh 4  Khung cảnh yên bình của hồ Lắk

Ở lĩnh vực Công nghiệp-Xây dựng, ông Tuyên đang xây dựng quy hoạch cụm công nghiệp quy mô từ 50 đến 70 ha, kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gạo, gỗ...; Với ngành Thương Mại- Dịch vụ, Bí thư Huyện ủy Lắk đã đưa nội dung xây dựng huyện Lắk thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030. Để làm được việc này, ông Tuyên đã kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk ưu tiên nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đầu tư đường giao thông quanh hồ Lắk; Giải tỏa, bố trí đất ở mới cho các hộ dân hiện sống trên đất quy hoạch, đất nông lâm nghiệp quanh hồ Lắk...tạo nguồn “đất sạch” thu hút đầu tư phát triển du lịch thương mại.

Rất nhiều, rất nhiều những tham vọng, khát khao mà vị Bí thư Huyện ủy Lắk trăn trở. Không để chương trình hành động ngủ quên trên trang giấy, ông đã bật dậy hành động.

Ông Võ Ngọc Tuyên từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Tháng 3/2020, ông Tuyên trúng tuyển Bí thư Huyện ủy Lắk thông qua hình thức tuyển chọn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (trình bày chương trình hành động thay đổi diện mạo huyện Lắk nếu trở thành Bí thư). Tháng 8/2020, ông Tuyên tái cử Bí thư Huyện ủy Lắk.

MỚI - NÓNG