Sông Đà 10 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lãnh đạo Cty Sông Đà 10 đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.
Lãnh đạo Cty Sông Đà 10 đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.
Sáng nay, Công ty cổ phần Sông Đà 10, thuộc Tổng công ty Sông Đà, đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Cách đây nửa thế kỷ, ngày 5/9/1964, Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác Bà quyết định thành lập Công trường khoan phun xi măng – tiền thân của Cty cổ phần Sông Đà 10. Khi mới thành lập, Cty với lực lượng lao động nhỏ bé, thiết bị làm việc thô sơ, kinh nghiệm còn non trẻ, song với lòng quyết tâm bất chấp khó khăn, gian khổ, đã có nhiều CBCNV đã hy sinh dưới bom đạn Mỹ vì dòng điện đầu tiên cho Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống, các thế hệ CBCNV Sông Đà 10 không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ kỹ thuật, vươn tầm trở thành một đơn vị hàng đầu trong nước về thi công xây dựng công trình ngầm, thi công khoan nổ, xây dựng mặt bằng công trình, khoan phun gia cố, xử lý nền móng các công trình của dự án Thuỷ điện, thuỷ lợi và giao thông.

Những công trình quốc gia mà Sông Đà 10 đã tham gia thi công như nhà máy Thuỷ điện: Hoà Bình, Yaly, Sông Hinh, Sơn La, Huội Quảng, Quảng Trị, Đồng Nai 4 và 5; các hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, đèo Cả, hầm Lào Cai và đường Hồ Chí Minh …

Với những thành tích đạt được trong chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, Sông Đà 10 đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập hạng nhất vào năm 2003, 2014; Huân chương Lao động hạng nhì; danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 1998 và nhiều danh hiệu khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Khánh Toàn, Chủ tịch Tổng Cty Sông Đà gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ tập thể CBCNV Sông Đà 10 cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, không ngừng học hỏi, phát huy truyền thống cũng như những thành tích đã đạt được để xứng đáng là “quả đấm thép” của Tổng Cty và đơn vị hàng đầu về thi công công trình ngầm của nước nhà.

MỚI - NÓNG