Sông Đà Thăng Long thay CEO

Tân Tổng giám đốc STL Nguyễn Trí Dũng. Ảnh: Hoàng Lan
Tân Tổng giám đốc STL Nguyễn Trí Dũng. Ảnh: Hoàng Lan
Tổng giám đốc mới của Công ty cổ phần sông Đà Thăng Long chính là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm Nguyễn Trí Dũng.

Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã CK: STL) vừa có quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc Trần Việt Sơn. Không nêu lý do chi tiết song STL khẳng định “theo nguyện vọng cá nhân”. Thay vào đó, ông Sơn sẽ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Trí Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc STL. Ông Dũng sinh năm 1972 là kỹ sư xây dựng sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ Chủ tịch và CEO Sông Đà Thăng Long. Quyết định có hiệu lực 5 năm kể từ ngày 24/2/2014.

Trước đó, dự án Usilk City của Sông Đà Thăng Long gặp rắc rối khi bị chậm tiến độ bàn giao cho người mua. Sau 2 lần bị thất hứa, nhiều khách hàng dự án Usilk City đã không đóng tiền hoàn thiện căn hộ. Để xoa dịu, chủ tịch Sông Đà Thăng Long Nguyễn Trí Dũng đã phải xin lỗi khách hàng và hứa sẽ bắt đầu bàn giao căn hộ vào cuối năm nếu khách hàng tiếp tục rót tiền dự án.

Năm 2013, sông Đà Thăng Long dẫn đầu về số thuế nợ lên tới gần 283 tỷ đồng. Cuối tháng 7 vừa qua, 15 triệu cổ phiếu STL chính thức bị hủy niêm yết trên sàn Hà Nội. Đến hết quý IV/2013, Sông Đà – Thăng Long đã lỗ lũy kế đến hơn 173 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp (150 tỷ đồng).

Theo Hoàng Lan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.