WB:

Sự phục hồi kinh tế của châu Âu vẫn chưa chắc chắn

Sự phục hồi kinh tế của châu Âu vẫn chưa chắc chắn
10 nước thành viên trẻ nhất của Liên minh châu Âu (EU 10) đã vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, song sự phục hồi của những nước này dường như vẫn còn khá mong manh và chưa chắc chắn.
Sự phục hồi kinh tế của châu Âu vẫn chưa chắc chắn ảnh 1
Một trung tâm bán buôn cạnh khu chợ Tứ hổ tại Budapest, Hungary. Ảnh : Việt Hùng

Đây là nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong "Báo cáo Kinh tế định kỳ" công bố ngày 28/10 tại Vác-sa-va (Ba Lan).

Theo báo trên, WB dự đoán tăng trưởng kinh tế của EU 10 (gồm Bun-ga-ri, CH Séc, E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Lít-va, Ba Lan, Ru-ma-ni, Xlô-va-ki-a và Xlô-vê-ni-a) sẽ giảm khoảng 4,2% trong năm 2009 và chỉ đạt mức tăng trưởng 1% trong năm 2010 và đến năm 2011 mới đạt mức tăng trưởng 3,6%, thấp hơn so với mức tăng trưởng 3,9% trong năm 2008 và khoảng 6% trong năm 2007.

WB đã phân loại 10 nước trên thành ba nhóm, trong đó Ba Lan là nước đứng đầu về tốc độ phục hồi kinh tế, tiếp theo là Ru-ma-ni và Bun-ga-ri, ba nước Ban-tích (E-xtô-ni-a, Lát-vi-a và Lít-va) đứng cuối cùng trong nhóm xếp hạng.

Ông Ca-xpa Rích-tơ (Kaspar Richter), nhà kinh tế cấp cao thuộc WB, nhận định trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó châu Âu là khu vực chịu tác động lớn nhất của cơn bão tài chính thế giới sau Mỹ, thì Ba Lan là nước duy nhất trong nhóm EU 10 và cả trong "đại gia đình" EU gồm 27 thành viên, tránh được suy thoái kinh tế và không phải trải qua một quí tăng trưởng âm nào.

Hơn thế, Ba Lan có thể đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 1% trong năm 2009 và 1,3% trong năm 2010. Trong khi đó, GDP các nước Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Xlô-va-ki-a và Xlô-vê-ni-a được dự báo sẽ giảm từ 5-10% và GDP của CH Séc giảm hơn 4% trong năm nay. GDP của ba nước vùng Ban-tích được dự đoán sẽ giảm mạnh nhất, từ 15-20% trong năm nay và từ 2-4% trong năm 2010.

Cũng theo báo cáo của WB, tỷ lệ thất nghiệp tại nhóm EU 10 đã tăng từ 6,1% trong tháng 8/2008 lên 8,1% trong tháng 7/2009 (từ 2,9 triệu lên 3,8 triệu người).

WB cho rằng các nước nhóm EU 10, trong khi vẫn tập trung chi tiêu cho các chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế, cũng cần chú trọng tới những chính sách chống khủng hoảng để giải quyết một số thách thức trên con đường phục hồi.

MỚI - NÓNG