'Sức khỏe' hệ thống ngân hàng ra sao?

'Sức khỏe' hệ thống ngân hàng ra sao?
TP - Trao đổi với Tiền Phong trước phiên chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình tại Ủy ban Thường vụ QH, một số đại biểu QH đề nghị làm rõ con số nợ xấu và sức khỏe của hệ thống ngân hàng.

> Nếu tiền dồn dập ra thị trường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Mai Xuân Hùng: Cần bao nhiêu nguồn lực để giải quyết nợ xấu

Để tái cơ cấu hệ thống NH cần làm rõ mức độ hỗ trợ của Chính phủ và các chi phí liên quan để thực hiện nội dung này. Hiện nay vẫn chưa rõ nguồn lực và chi phí bao nhiêu để tái cơ cấu NH.

Các đại biểu QH và người dân cần một con số rõ ràng từ NHNN bởi nguồn lực này suy cho cùng là tiền thuế của dân. Do vậy, NHNN phải đánh giá được chất lượng tài sản, vốn của các NH thương mại. Bây giờ sức khỏe của các tổ chức tín dụng ra sao? Yếu đến mức độ nào, cần thuốc bổ hay thuốc cấp cứu.

Điều quan trọng nhất hiện nay là NHNN làm rõ được tỷ lệ nợ xấu thực chất là bao nhiêu. Đến khi nào chúng ta tạo dựng được hệ thống thông tin minh bạch. Từ đó, các NH mới xây dựng được hệ thống quản trị rủi ro.

Ngoài ra, cũng cần làm rõ giải pháp đưa vốn vào sản xuất. Nhiều NH công bố hạ lãi suất, hỗ trợ DN nhưng thực chất tiền không ra được. Khi NH đang mắc bệnh phải uống thuốc thì làm sao cứu được DN.

Hà Nhân

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG