Sức mua dịp Tết tăng 12-15%

TP - Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình giá cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, sức mua dịp Tết năm nay tăng 12-15% so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng như rượu, bia, nước ngọt, thực phẩm tươi sống… 

Tuy sức mua tăng, nhưng giá các mặt hàng chỉ tăng nhẹ do nguồn cung dồi dào, như: Giá gạo chỉ tăng 5-10% so với ngày thường; Giá thịt bò, gà sống tăng khoảng 10.000 - 30.000 đ/kg tùy loại; Hoa tươi, cây cảnh tăng mạnh nhất, với mức tăng 15-25%...

Dịp tết năm nay, giá cước vận tải cũng không biến động lớn, chỉ một số tỉnh phía Nam có một số tuyến xe tăng giá 20-60%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.